1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tiền Giang:

Giả nhân viên sửa máy lạnh vào nhà trộm xe SH

(Dân trí) - Sáng 5/5, thượng tá Đoàn Văn Thanh trưởng công an thành phố Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) cho biết vừa bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Nhuận (34 tuổi, ngụ tỉnh lộ 10, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h30 cùng ngày, Nhuận cùng một đối tượng tên Dũng (khoảng 30 tuổi - hiện chưa rõ danh tính, đã bỏ trốn cùng với chiếc xe SH trộm được) đến số nhà 8/14B đường Trần Nguyên Hãn, P.8, TP.Mỹ Tho dùng đoản và tuốc-nơ-vít phá cửa  trộm hai xe mô tô khi chủ vắng nhà.

Dụng cụ hành nghề trộm cắp tài sản của Nhuận

Dụng cụ hành nghề trộm cắp tài sản của Nhuận

Khi đang thực hiện hành vi, một số người dân sống đối diện với căn nhà sô 8/14B nghi vấn, hỏi thăm thì hai đối tượng này bảo chị Nhung (chủ nhà) kêu đến để sửa máy lạnh. Khoảng một lát sau thì Dũng dắt xe SH màu đỏ BKS 63B9- 363.64 tẩu thoát, còn Nhuận lấy chiếc xe Dream mang BKS 63F2-2799 vừa dắt xe ra khỏi nhà thì bị người dân vây bắt.

Trước cơ quan điều tra, Nhuận chỉ khai báo biết tên Dũng ở một quán ca phê

Trước cơ quan điều tra, Nhuận chỉ khai báo biết tên Dũng ở một quán ca phê

Tại cơ quan Công an bước đầu Nhuận khai quen Dũng ở quán cà phê ở TP. HCM. Chiều 4/5, Dũng nhờ Nhuận xuống Mỹ Tho để chạy dùm một chiếc xe về TP. HCM với giá 20 triệu đồng. Sau đó cả hai xuống Tiền Giang Dũng đưa trước cho Nhuận 1 triệu đồng và thuê một khách sạn để nghỉ, đến sáng ra tay trộm cắp thì bị bắt. Tại hiện trường công an thu giữ một ba lô đựng nhiều dụng cụ phá khóa như đoản, tuốc-nơ vít, kềm... và dụng cụ sử dụng ma túy đá.

Hiện công an TP. Mỹ Tho đang tiếp tục điều tra mở rộng truy bắt đối tượng còn  lại.
 
Nguyễn Hồng – Nguyễn Hành