1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Giả người bán thuốc, cướp tiền khách đi đường

(Dân trí) - Đầu giờ chiều ngày 4/9, Bùi Tấn Hiệp cùng Tèo và Ba đứng ở cây xăng Huệ Thiên 2 thuộc phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức. Khi thấy xe ôtô khách tuyến TPHCM đi Quảng Ngãi, cả 3 lên xe bán thuốc đông y dạo.

Lên xe, 3 đối tượng đã đưa cho 2 anh Nguyễn An Giang (sinh 1983), Hà Sự (sinh 1980) cùng ngụ Bình Định, mỗi người 1 bịch thuốc rồi ép phải mua.

 

Anh Giang đưa 50.000đ còn anh Sự không mua nên bị Hiệp và Tèo cầm cổ áo khống chế bắt đưa tiền, dọa nếu không đưa tiền sẽ bị đâm chết. Anh Sự vừa lấy bóp ra thì bị Hiệp lấy 1.300.000đ đưa cho Tèo cất giữ, xong cả bọn nhảy xuống xe tẩu thoát.

 

Rất may quần chúng nhân dân phát hiện kịp thời và đã bắt được tên Bùi Tấn Hiệp (sinh 1978, ngụ Quảng Nam) giao công an quận Thủ Đức xử lý. Hai tên Tèo, Ba (chưa rõ lai lịch) đã bỏ trốn.

 

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

 

Minh Tâm