1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lào Cai:

Giả làm khách đi ăn cưới chui vào phòng cô dâu trộm trang sức

(Dân trí) - Đi qua đám cưới, đối tượng giả danh là thực khách lẻn lên tầng 2 chủ nhà hôn lễ chui vào phòng cô dâu chú rể lục tủ trộm nhiều tài sản có giá trị mang bán lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Đối tượng Vũ Quốc Tiến

Đối tượng Vũ Quốc Tiến
 
Theo thông tin công an tỉnh Lào Cai, ngày 25/2 cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Lào Cai đã quyết định khởi tố vụ án và bắt khẩn cấp đối tượng Vũ Quốc Tiến (sinh năm 1980, thường trú tại tổ 17, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai) về tội trộm cắp tài sản.

Bằng các nghiệp vụ, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Lào Cai đã làm rõ được vụ trộm cắp tài sản có một không hai của đối tượng Vũ Quốc Tiến trên địa bàn cách đây mấy tháng.

Tại cơ quan điều tra trước những bằng chứng xác đáng , đối tượng Vũ Quốc Tiến đã phải thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, ngày 10/11/2013 trên đường đi qua địa bàn tổ 20 phường Kim Tân, thành phố Lào Cai thấy có một đám cưới Vũ Quốc Tiến đã giả làm khách mời vào dự và lẻn lên tầng 2 của nhà chủ hôn lễ tìm vào phòng cô dâu chú rể lục tủ tìm tiền bạc, tài sản có giá trị trộm cắp và đã lấy trộm được 2 lắc vàng tây, 3 nhẫn vàng ta, lắc tay và dây chuyền, đôi hoa tai bằng vàng trắng, 1 máy điện thoại đắt tiền.

Lấy trộm tài sản trót lọt, Tiến lẻn khu vực dự đám cưới ra về và mang bán 3 nhẫn vàng được 10 triệu đồng để lấy tiền tiêu sài , số tài sản trộm cắp còn lại giữ lại trong nhà.

                                             Phạm Ngọc Triển