1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ghen tuông, đâm chết vợ rồi uống thuốc sâu tự tử

Hoàng Tùng

(Dân trí) - Vì ghen tuông, Lộc đã dùng dao đâm vợ nhiều nhát dẫn đến tử vong. Sau khi giết vợ, Lộc uống thuốc trừ sâu để tự tử nhưng bất thành.

Ngày 16/5, thông tin từ Viện kiểm sát Nhân dân TP Cần Thơ cho biết, cơ quan này vừa phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Trần Phước Lộc về tội giết người.

Theo kết quả điều tra, Trần Phước Lộc (39 tuổi) và chị N.T.N.B. (33 tuổi) là vợ chồng và có với nhau con chung 10 tuổi. Chị B. làm nghề kinh doanh dịch vụ làm đẹp, còn chồng không có nghề nghiệp ổn định.

Hồi tháng 2, cả hai phát sinh mâu thuẫn. Lộc nghi ngờ vợ quen người đàn ông khác, còn chị B. đòi ly hôn nhưng Lộc không đồng ý.

19h40' ngày 4/5, chị B. đi làm về đến nhà đã xảy ra cự cãi với chồng. Lộc ra phía sau bếp lấy dao đâm nạn nhân tử vong. Gây án xong, Lộc bồng chị B. lên giường, đắp mền lại. Sau đó, Lộc đã uống thuốc trừ sâu tự vẫn.

Đến sáng hôm sau, Lộc thức giấc nên gọi điện thoại cho người thân hay biết sự việc. Lộc được đưa đến bệnh viện cấp cứu và qua khỏi cơn nguy kịch.

Kết quả giám định pháp y, chị B. tử vong do nhiều vết thương trên người gây ra. Quá trình điều tra, Lộc khai nhận do ghen tuông đã sát hại vợ.

Ngày 16/5, thông tin từ Viện kiểm sát Nhân dân TP Cần Thơ cho biết, cơ quan này vừa phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Trần Phước Lộc về tội giết người.

Theo kết quả điều tra, Trần Phước Lộc (39 tuổi) và chị N.T.N.B. (33 tuổi) là vợ chồng và có với nhau con chung 10 tuổi. Chị B. làm nghề kinh doanh dịch vụ làm đẹp, còn chồng không có nghề nghiệp ổn định.

Hồi tháng 2, cả hai phát sinh mâu thuẫn. Lộc nghi ngờ vợ quen người đàn ông khác, chị B. đòi ly hôn nhưng Lộc không đồng ý.

Ngày 4/5, chị B. và Lộc xảy ra cãi vã. Lộc lấy dao đâm vợ tử vong rồi bế thi thể vợ lên giường; sau đó Lộc uống thuốc trừ sâu tự vẫn.

Đến sáng hôm sau, Lộc thức giấc nên gọi điện thoại cho người thân. Lộc được đưa đến bệnh viện cấp cứu và qua khỏi cơn nguy kịch.

Kết quả giám định pháp y, chị B. tử vong do nhiều vết thương trên người gây ra. Quá trình điều tra, Lộc khai nhận do ghen tuông đã sát hại vợ.