1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phú Yên:

Gây thất thoát tiền, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh bị cách chức

(Dân trí) – Lạm dụng chức quyền, ông Phước bắt tay với nhân viên kế toán, thủ quỹ cơ quan tự nâng khống chứng từ thanh toán, rút 27,3 triệu đồng bỏ ngoài sổ sách để chia nhau; cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý tài chính, gây thất thoát 38,8 triệu đồng.

Ngày 3/8, ông Phạm Đình Cự, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã ký Quyết định số 1295, cách chức Ủy viên ban chấp hành, bãi nhiệm chức danh Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Yên đối với ông Hồ Văn Phước.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 7/2005 đến 11/2008, ông Phước làm chủ nhiệm 2 đề tài ứng dụng khoa học công nghệ: “Góp phần bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học vùng ven biển tỉnh Phú Yên, thông qua việc xây dựng mô hình xử lý nước thải từ các ao nuôi tôm thâm canh bằng phương pháp sinh học” và “Xử lý nước thải từ các ao nuôi tôm sú thâm canh bằng phương pháp sinh học”.

Tuy nhiên, ông Hồ Văn Phước đã liên kết với nhân viên kế toán và thủ quỹ cơ quan tự nâng khống chứng từ thanh toán, rút 27,3 triệu đồng bỏ ngoài sổ sách để chia nhau; cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý tài chính, gây thất thoát hơn 38 triệu đồng.

Ngoài bị xử lý kỷ luật cách chức, ông Phước còn phải có trách nhiệm thu hồi hơn 66 triệu đồng tiền vi phạm nộp vào ngân sách Nhà nước trước ngày 30/10/2013

Sơn Công