1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lạng Sơn:

Gần 3 tấn gà lậu, nầm lợn bẩn liên tiếp tuồn vào nội địa

(Dân trí) - Chỉ trong ít ngày, các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn đã liên tiếp bắt giữ hàng loạt các vụ tuồn thực phẩm bẩn vào nội địa. Gần 3 tấn gà lậu và nầm lợn có nguồn gốc từ Trung Quốc ngang nhiên được tuồn về Việt Nam bằng xe tải.

Sáng ngày 25/6, tại đường Trần Đăng Ninh qua địa phận thôn Hoàng Tân - Hoàng Đồng - TP Lạng Sơn, Công an TP Lạng Sơn đã dừng chiếc xe tải biển kiểm soát 98C-014.40 đang lưu thông để kiểm tra, phát hiện trên thùng xe chứa gà thịt không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, không qua kiểm dịch.

Chủ xe là Cao Bá Nghị và lái xe là Hoàng Văn Dương cùng thường trú tại tỉnh Bắc Giang đã khai nhận vận chuyển thuê số gà thải loại trên từ biên giới Lạng Sơn về Bắc Giang cho một chủ hàng khác. Tổng số gà nhập lậu không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm là 480kg.

Số gà lậu bị cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn vừa bắt giữ.
Số gà lậu bị cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn vừa bắt giữ.

Trước đó, sáng sớm ngày 22/6, tại quốc lộ 1A qua địa phận xã Mai Pha - TP Lạng Sơn, Công an thành phố đã phát hiện, bắt giữ xe ô tô tải biển kiểm soát 12C - 013.13 đang vận chuyển gà Trung Quốc nhập lậu.

Chủ xe là Lý Ngọc Cảnh ở Tồng Danh - Tân Thành - Cao Lộc - Lạng Sơn. Trên xe chở nhiều lồng chứa gà thịt, tổng cộng 960kg gà. Đây là loại gà siêu trứng, sau khi hết thời kỳ cho trứng, các chủ trang trại ở Trung Quốc phải tiêu hủy. Song các chủ trang trại đã bán với giá rẻ mạt, vì lợi nhuận, một số đối tượng người Việt Nam đã mua thu gom để đưa về nước tiêu thụ, bất chấp nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Vào hồi 0h15' ngày 20/6, tại ngõ 4 đường Mỹ Sơn, khối 9 phường Vĩnh Trại – TP Lạng Sơn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện bắt giữ xe ô tô biển kiểm soát 12D-001.05 đang vận chuyển nầm lợn không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, nhập lậu từ Trung Quốc về.

Trên xe là 12 bao nầm lợn, có tổng trọng lượng khoảng 685kg được tẩm ướp hóa chất chống thối và ướp đá đông cứng. Lái xe là Nguyễn Văn Dương (SN 1979) thường trú tại 29/4 đường Mỹ Sơn - Vĩnh Trại - TP Lạng Sơn đã mua thu gom số hàng trên tại biên giới với số tiền gần 50 triệu đồng, đang trên đường đưa về Bắc Giang tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Trước đó ngày 19/6, đơn vị cũng đã bắt giữ 14 bao nầm lợn có tổng trọng lượng 800kg tại khu vực đường mòn biên giới Kéo Kham - Đồng Đăng - Cao Lộc.

Gần 1,5 tấn nầm lợn bẩn không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên đã được tiêu hủy theo qui định.

Quốc Đô