1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Gã xe ôm hại đời bé gái tật nguyền

(Dân trí) - Ngày 2/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân, TPHCM, đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Liêu Bảo Phú (35 tuổi, tạm trú quận Bình Tân, TPHCM) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Điều tra ban đầu của công an và lời khai của Phú xác định, khoảng 9h 30’ sáng 28/3, Phú điều khiển xe máy chạy Grabbike ở khu vực quận Bình Tân để kiếm khách. Khi đến hẻm 985 Hương lộ 2 (quận Bình Tân), Phú thấy em H. (12 tuổi, bị câm điếc bẩm sinh) đang đứng ngay đầu hẻm nên tấp xe lại gần và hỏi: “Em có đi xe không?”.

Liêu Bảo Phú lúc bị bắt
Liêu Bảo Phú lúc bị bắt

Biết cháu bé không nhận thức được, Phú liền nảy sinh ý định xấu dụ cô bé lên xe rồi chở thẳng đến nhà nghỉ trên đường Đỗ Năng Tế (phường An Lạc A, quận Bình Tân) và giở trò đồi bại.

Sau khi thực hiện hành vi với cháu bé, Phú cho cháu H. 50.000 đồng và căn dặn đừng nói chuyện này với ai, rồi chở cháu bé về lại chỗ cũ.

Khi cháu H. về nhà và có nhiều biểu hiện lạ, người thân kiểm tra và gặng hỏi thì bé H. ra hiệu cho biết “ Có chú kia cởi đồ con ra”.

Nghi ngờ con bị xâm hại nên mẹ bé H. đã trình báo sự việc cho công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và trích xuất camera anh ninh gần khu vực xảy ra sự việc, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Tân phát hiện một thanh niên đi xe Wave RSX màu trắng đỏ đen, BKS 63B5- 103.69 có chở bé H. đi và sau đó chở về tại đầu hẻm 985 Hương Lộ 2.

Xác minh biển số xe thì được biết người thanh niên này là Liêu Bảo Phú, SN 1983, hiện tạm trú hẻm 504 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân.

Khi được mời về trụ sở công an làm việc, lúc đầu Phú chối bay không thừa nhận liên quan đến vụ hiếp dâm. Tuy nhiên, trước các chứng cứ mà trinh sát trưng ra, y buộc phải khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Đình Thảo