Được “Đất Bắc” gây sức ép với con trai bác sĩ của người nợ
(Dân trí) - Sau nhiều lần đòi khoản nợ 500 triệu đồng từ một phụ nữ không thành, nhóm của Hồ Thành Được tìm đến con trai bà này là bác sĩ đang làm việc tại bệnh viện, liên tục gọi điện gây sức ép.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đề nghị truy tố Hồ Thành Được (35 tuổi, còn gọi là Được “Đất Bắc”, quê Đồng Tháp) cùng 55 bị can về các tội Cưỡng đoạt tài sản, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và Đưa hối lộ.
Núp bóng công ty mua bán nợ để đòi nợ thuê
Theo kết luận điều tra, tháng 6/2024, Hồ Thành Được nghỉ việc tại Công ty Mua bán nợ Đất Bắc và thành lập Công ty TNHH MTV Mua bán nợ 620.
Theo hồ sơ, Được lợi dụng pháp nhân công ty để ký các hợp đồng mua bán nợ với chủ nợ. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định đây thực chất là những hợp đồng “giả cách”, nhằm che giấu hoạt động đòi nợ thuê..

Bị can Hồ Thành Được (Ảnh: Công an cung cấp).
Khi có khách thuê đòi nợ, Được trực tiếp thỏa thuận mức hưởng 20-30% số tiền thu được, sau đó phân công nhân viên bộ phận “Thu hồi nợ” tham gia.
Mỗi lần đi đòi nợ, Được thường dẫn theo 2-3 nhân viên mặc đồng phục, đứng vây quanh nhà hoặc người bị đòi nợ nhằm tạo áp lực, khiến họ hoang mang, lo sợ và buộc phải trả tiền.
Được còn yêu cầu nhân viên quay phim, chụp ảnh quá trình đòi nợ, sau đó dàn dựng và đăng tải trên TikTok, Facebook, YouTube để quảng bá Công ty 620. Việc này đồng thời tạo sức ép tâm lý đối với người bị đòi nợ do lo ngại danh dự, uy tín bị ảnh hưởng.
Về số tiền thu được, Được hưởng trước 3% trên mỗi khoản thu hồi. Phần còn lại được phân chia theo tỷ lệ nội bộ, trong đó Được hưởng 40%, Tiến và Khuê mỗi người 5%, phần còn lại chia cho các nhân viên.
Ngoài ra, khách hàng phải trả trước 2-40 triệu đồng dưới hình thức “hỗ trợ công tác phí”. Khoản tiền này không được hoàn lại nếu công ty không đòi được nợ và được Được sử dụng để chi trả tiền công cho nhân viên, xăng xe, ăn uống, nghỉ ngơi cùng các chi phí hoạt động khác.
Cơ quan điều tra xác định, với phương thức trên, Được cùng nhân viên Công ty 620 đã sử dụng nhiều thủ đoạn gây sức ép về tinh thần nhằm buộc người có nghĩa vụ hoặc người liên quan phải giao tiền. Hành vi này có dấu hiệu của tội Cưỡng đoạt tài sản.
Gây sức ép với con trai của người nợ
Theo hồ sơ, sau nhiều lần đến nhà bà H. đòi tiền nhưng không đạt kết quả, nhóm của Được tiếp tục tìm cách gây sức ép với những người liên quan. Đáng chú ý, nhóm này nhắm đến ông T.M., con trai bà H., là bác sĩ đang công tác tại một khoa thuộc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.

Các đồng phạm trong vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).
Nhóm đòi nợ liên tục gọi điện cho bác sĩ M., thông báo về khoản nợ 500 triệu đồng. Bị làm phiền trong quá trình làm việc, ông M. phải chặn số điện thoại của những người gọi đến.
Ngày 18/9/2024, Được chỉ đạo Phạm Hồ Tuấn Kiệt (SN 1999, quê Vĩnh Long) lấy giấy “Thông báo đòi nợ” trong hồ sơ mua bán nợ của bà H., ghi người gửi là “Công ty mua bán nợ 620”, người nhận là “Bác sĩ khoa... T.M.”.
Kiệt mang thông báo đến bệnh viện trên đường Hồng Bàng, TPHCM, nơi bác sĩ M. làm việc. Tuy nhiên, bảo vệ không cho Kiệt vào bên trong. Nguyễn Năng Phương (SN 1999, quê Nghệ An), đi cùng Kiệt, gọi điện cho bác sĩ M. xuống phòng công tác xã hội của bệnh viện để nhận giấy.
Sau khi đọc thông báo, bác sĩ M. hoang mang khi thấy khoản nợ được ghi lên tới 500 triệu đồng. Ông khẳng định đây không phải khoản nợ của mình nhưng vẫn liên tục bị nhóm này gọi điện, gây ảnh hưởng đến công việc.
Theo hồ sơ, việc bị gọi điện nhiều lần còn khiến ông M. gặp khó khăn khi liên lạc với các bác sĩ khác để chuyển tuyến bệnh nhân hoặc trao đổi chuyên môn. Lo ngại công việc và gia đình tiếp tục bị ảnh hưởng, ông M. tìm gặp bà H. để giải quyết khoản nợ mà nhóm này đang gây sức ép.
Cuối cùng, ông M. lấy 40 triệu đồng tiền cá nhân đưa cho bà H. để hỗ trợ thanh toán khoản nợ. Sau đó, số tiền này được chuyển cho phía công ty mua bán nợ.







