Đề nghị truy tố Được “Đất Bắc” cùng 55 đồng phạm

(Dân trí) - Hồ Thành Được đã chỉ đạo nhóm nhân viên bao vây, la hét, ghi hình người nợ rồi đăng lên mạng xã hội để gây sức ép; buộc họ phải trả tiền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Hồ Thành Được (35 tuổi, còn gọi là Được “Đất Bắc”) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Liên quan vụ án, 55 bị can còn lại bị đề nghị truy tố về một trong các tội Cưỡng đoạt tài sản, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ hoặc Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Đề nghị truy tố Được “Đất Bắc” cùng 55 đồng phạm - 1

Bị can Hồ Thành Được (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo kết luận điều tra, năm 2018, Ngô Duy Thanh (56 tuổi) thành lập Công ty Mua bán nợ Đất Bắc. Để đối phó với cơ quan chức năng, Thanh ký các hợp đồng giả cách về mua bán nợ với các chủ nợ, nhưng thực chất là hoạt động đòi nợ thuê.

Khi có khách hàng liên hệ thuê đòi nợ, Thanh trực tiếp thỏa thuận với chủ nợ về tỷ lệ chia lợi nhuận trên số tiền đòi được, từ 10% đến 50%.

Sau khi ký hợp đồng với khách hàng, Thanh giao cho Hồ Thành Được (khi đó là tổ trưởng bộ phận “thu hồi nợ” của công ty) phân công, chỉ đạo các nhân viên tham gia đòi nợ.

Quá trình đòi nợ, Thanh cho nhiều nhân viên sử dụng phương tiện, mặc quần áo và đồ bảo hộ, nhiều lần đến nhà người nợ nhằm gây áp lực tinh thần, khiến họ hoang mang, lo sợ và buộc phải trả tiền.

Hồ Thành Được có nhiệm vụ phân công từng thành viên trong nhóm đứng xung quanh nhà người nợ, la hét, bao vây hoặc thực hiện các hành vi khác nhằm gây sức ép. Đồng thời, nhóm này ghi hình toàn bộ quá trình đòi nợ.

Sau đó, Được trực tiếp chỉnh sửa các đoạn video rồi đăng tải lên mạng xã hội nhằm tiếp tục gây sức ép, bôi nhọ người nợ tiền. Theo cơ quan điều tra, việc đăng tải các đoạn video còn nhằm tạo uy tín cho Được, quảng cáo hoạt động của công ty và tìm kiếm thêm khách hàng.

Sau khi thu hồi được tiền, Thanh khấu trừ phần tiền công ty được hưởng theo tỷ lệ đã thỏa thuận trong hợp đồng, sau đó trả số tiền còn lại cho chủ nợ.

Đến tháng 6/2024, Hồ Thành Được nghỉ việc tại Công ty Đất Bắc và thành lập Công ty TNHH Dịch vụ mua bán nợ - bảo vệ 620. Theo kết luận điều tra, công ty này thực chất hoạt động đòi nợ thuê với phương thức tương tự Công ty Đất Bắc.

Cơ quan điều tra xác định Hồ Thành Được phạm tội Cưỡng đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 Điều 170 Bộ luật Hình sự.