1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thừa Thiên Huế:

Dùng rơm ngụy trang để vận chuyển thuốc lá lậu

(Dân trí) - Sáng 23/2, Thiếu tá Phan Bảo Trung, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ một lượng lớn thuốc lá không có hóa đơn chứng từ.

Theo đó, lúc 0h30’ rạng sáng ngày 22/2, tại tuyến QL1 đường tránh TP Huế thuộc địa phận Thị xã Hương Trà, đơn vị phát hiện xe ô tô tải BKS 76C – 03411 có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, đơn vị phát hiện 1.450 gói thuốc lá zét không có hóa đơn chứng từ.

Tài xế xe ô tô tải tên là Đỗ Văn Ly (SN 1968, trú tại tỉnh Quảng Ngãi) khai, quá trình chở dưa hấu ra tỉnh Quảng Bình để bán, khi trở vào dọc đường thì có người thuê vận chuyển số thuốc lá trên vào TP. Huế với giá 800 ngàn đồng.

Dùng rơm ngụy trang để vận chuyển thuốc lá lậu - 1
Dùng rơm ngụy trang để vận chuyển thuốc lá lậu - 2

Các thùng thuốc lá được ngụy trang khéo léo trong rơm

Điều tra, xác minh ban đầu cho thấy, nhằm che mắt lực lượng chức năng, lái xe ô tô này đã dùng rơm phủ lên trên số thuốc lá. Tuy nhiên, khi đến địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thì bị lực lượng Đội CSGT đường bộ số 1 phát hiện, bắt giữ.

Dùng rơm ngụy trang để vận chuyển thuốc lá lậu - 3

Số lượng lớn thuốc lá bị bắt giữ

Hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

Đại Dương