1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Dựng lại hiện trường vụ sát hại nữ sinh mang bầu

(Dân trí) - Sáng 22/3, tại đồi Thơm (xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã đưa hung thủ đến hiện trường vụ án sát hại nữ sinh mang bầu xảy ra ngày 17/3 để dựng lại hiện trường.

Sau khi lấy lời khai hoàn tất, ngay trong ngày 22/3, Cơ quan CSĐT Công an Quảng Nam đưa hung thủ Lê Đức Dũng đến hiện trường vụ án và yêu cầu hung thủ diễn lại quá trình gây án với nữ sinh mang bầu Huỳnh Thị Dung B.
Dựng lại hiện trường vụ sát hại nữ sinh mang bầu
Đối tượng được dẫn ra hiện trường vụ án 

Sau hơn 3 tiếng đồng hồ, đến 10 giờ sáng cùng ngày, công tác dựng lại hiện trường vụ sát hại nữ sinh hoàn tất đúng như lời khai của hung thủ.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an Quảng Nam đã di lí ngay đối tượng về Quảng Nam và khẩn trương điều tra làm rõ hành vi giết người của hung thủ Lê Đức Dũng (21 tuổi, trú thôn Khánh Thọ, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, Quảng Nam), sau 3 ngày y lẩn trốn tại TP HCM.
 
Dựng lại hiện trường vụ sát hại nữ sinh mang bầu
 
Dựng lại hiện trường vụ sát hại nữ sinh mang bầu
Hung thủ diễn lại cảnh gây án

Như Dân trí đã đưa tin, sáng 17/3, người dân đi làm rẫy tại đồi Thơm (thôn Khánh An, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) thì phát hiện một thi thể nữ trong tình trạng không mảnh vải che thân, trên cổ có một vết cắt, cách đó khoảng 20m là một chiếc xe đạp.

Sau đó người dân điện báo lực lượng Công an huyện Phú Ninh và tỉnh Quảng Nam đến khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra và đến nay đã bắt được hung thủ.
 
Dựng lại hiện trường vụ sát hại nữ sinh mang bầu
Rất đông người dân theo dõi quá trình dựng lại quá trình gây án của hung thủ

 Công Bính