Dùng giấy đăng ký xe giả đi thế chấp, bị công chứng viên lật tẩy
(Dân trí) - Khi đến phòng công chứng làm thủ tục thế chấp chiếc ô tô trả góp, Nguyễn Tuấn Linh bị phát hiện sử dụng đăng ký xe giả mua qua mạng. Vụ việc ngay lập tức được trình báo công an.
Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Tuấn Linh (SN 1995, ngụ phường Hòa Thành) để điều tra về tội Sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô giả để thực hiện giao dịch thế chấp.
Theo xác minh, tháng 5/2025, Linh mua một chiếc ô tô trị giá 394 triệu đồng theo hình thức trả góp 8 năm. Do khoản vay chưa hoàn tất, ngân hàng nắm giữ giấy đăng ký gốc, còn Linh chỉ được cấp giấy đi đường có thời hạn.

Linh cùng chiếc ô tô của mình (Ảnh: N.H.).
Lo ngại việc chậm trả góp sẽ không được gia hạn giấy đi đường, Linh đã đặt làm giả giấy đăng ký xe qua mạng xã hội với giá 3 triệu đồng.
Có giấy tờ giả trong tay, Linh mang ô tô đi thế chấp vay 70 triệu đồng của anh L.B.S. với lãi suất 7 triệu đồng/tháng.
Sau đó, Linh tiếp tục dùng chiếc xe này tìm người vay thêm 120 triệu đồng. Một người tên N.T.L. đã chuyển trước 75 triệu đồng để Linh tất toán khoản nợ cũ, chuộc xe cùng giấy tờ ra.
Tuy nhiên, khi Linh và anh L. đến văn phòng công chứng làm thủ tục thế chấp, công chứng viên đã phát hiện giấy đăng ký xe có dấu hiệu bất thường nên từ chối thực hiện và trình báo công an. Nhờ đó, giao dịch gian dối này đã bị ngăn chặn kịp thời.
Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là các cơ sở cầm đồ và cho vay thế chấp, không nên chỉ nhìn vào giấy đăng ký xe hay thông tin "chính chủ" để giao tiền.
Trước khi nhận thế chấp, cầm cố hoặc mua bán, cần kiểm tra kỹ quyền sở hữu, quyền định đoạt và tình trạng tài sản xem có đang thế chấp hay còn nghĩa vụ với ngân hàng hay không. Nếu phát hiện giấy tờ nghi vấn, cần dừng ngay giao dịch và báo cho cơ quan công an để xác minh, xử lý.