1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Tháp:

Dùng dây điện giăng ngang đường chặn xe cướp tài sản

(Dân trí) - Ngày 13/9, Công an huyện Hồng Ngự cho biết, vừa bắt và tạm giữ hình sự 3 đối tượng: Lê Văn Minh (SN 1993), Nguyễn Trung Tính (SN 1992) và Châu Văn Thêm (SN 1994), cùng ngụ xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự về hành vi cướp tài sản.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận vào khoảng 3 giờ, ngày 8/9, cùng với 2 đối tượng khác (hiện đã bỏ trốn) dùng dây điện giăng ngang đường chặn xe của người đi đường để cướp tài sản.

Tang vật của các đối tượng dùng để gây án
Tang vật của các đối tượng dùng để gây án

Trước đó, vào khoảng 3 giờ 30 phút cùng ngày, anh Trương Văn Thọ điều khiển xe môtô chạy từ hướng xã Thường Phước 1 về xã Thường Phước 2 (huyện Hồng Ngự) bị vướng phải dây điện dẫn đến ngã xuống đường. Ngay lập tức, các đối tượng chạy lại cướp xe của anh Thọ, rồi bỏ trốn.

Vụ việc, sau đó đã được nạn nhân trình báo với cơ quan chức năng. Theo đó, sau chưa đầy một tuần, lực lượng công an huyện Hồng Ngự đã bắt và tạm giữ hình sự 3 trong số 5 đối tượng của nhóm cướp giật này.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc.


Ba đối tượng: Lê Văn Minh (SN 1993), Nguyễn Trung Tính (SN 1992) và Châu Văn Thêm (SN 1994), trước cơ quan điều tra đã khai nhận hành vi cướp tài sản của mình

Ba đối tượng: Lê Văn Minh (SN 1993), Nguyễn Trung Tính (SN 1992) và Châu Văn Thêm (SN 1994), trước cơ quan điều tra đã khai nhận hành vi cướp tài sản của mình

Hòa Bình

 

Dùng dây điện giăng ngang đường chặn xe cướp tài sản - 3