1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Dụ dỗ phụ nữ bán sang Trung Quốc, lãnh 20 năm tù

(Dân trí) - Trong số các phụ nữ nông thôn bị đối tượng dụ dỗ bán sang Trung Quốc có nhiều cô gái còn ở tuổi vị thành niên. Số tiền đối tượng “thu” được từ các “phi vụ” mua bán này lên đến hàng chục triệu đồng…

Sáng 25/12, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Sa Ry (SN 1957, trú huyện Tri Tôn (An Giang) về hành vi “Mua bán người” và “Mua bán trẻ em”

Theo cáo trạng, tháng 3/2013, trong một lần đi chợ ở huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang), Nguyễn Sa Ry gặp và quen với một người phụ nữ tên Hà (không rõ lai lịch) và cho số điện thoại để liên lạc “làm ăn”.

Sau đó bà Hà bảo Sa Ry tìm những phụ nữ từ mười mấy tuổi đến 30 tuổi giao cho Hà để y đưa qua Trung Quốc bán dâm, nếu đẹp thì nhiều tiền, còn xấu hoặc đen thì chỉ được trả 3 triệu đồng/người. Sa Ry đồng ý.

Bị cáo Nguyễn Sa Ry tại phiên tòa ngày 25/12
Bị cáo Nguyễn Sa Ry tại phiên tòa ngày 25/12

Lợi dụng dân trí thấp của người dân quê trên địa bàn huyện Tri Tôn (An Giang), Sa Ry gặp gỡ dụ dỗ các em bé gái, phụ nữ nói là đưa đi bán cà phê ở quận 3 (TP HCM) với mức lương 5 triệu đồng/tháng, nếu gia đình nào cần ứng tiền trước thì y cho ứng. Khi dụ dỗ được thì Sa Ry giao cho Hà và đưa thẳng sang Trung Quốc bán lấy tiền tiêu xài.

Với thủ đoạn đó, ngày 18/7/2013, Nguyễn Sa Ry dụ dỗ hai chị là Neáng Ray (SN 1982, trú xã Núi Tô), Neáng KhơNa (SN 1997, trú xã Núi Tô) cùng hai cháu là Dương Neáng Linh (SN 1998, trú xã Cô Tô) và Neáng Dane (SN 1997, trú xã Núi Tô, tất cả đều là người Khơmer sống ở huyện Tri Tôn, An Giang). Những cô gái và các em gái này tưởng là đi bán cà phê thật nên đồng ý đi với Sa Ry.

Sau khi dụ được “4 con mồi”, Sa Ry đưa từ huyện Tri Tôn (An Giang) lên tỉnh Bình Dương đi đến bến xe miền Đông để đưa ra Hà Nội, sau đó đưa sang Móng Cái (Quảng Ninh) giao cho Hà đưa qua Trung Quốc bán.

Chiều tối ngày 20/7/2013, khi xe khách dừng ở một quán cơm ở xã Bình Tú (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) để ăm cơm thì hành khách nghi ngờ điện báo cơ quan chức năng; lực lượng công an Quảng Nam sau đó đã bắt khẩn cấp Nguyễn Sa Ry và đưa các cô gái về nơi cư trú.

Quá trình điều tra, Nguyễn Sa Ry còn khai nhận tháng 5 đến tháng 7/2013 đã dụ dỗ 4 cô gái khác ở huyện Tri Tôn giao cho đối tượng Hà đưa sang Trung Quốc bán. Số tiền Nguyễn Sa Ry “kiếm” từ các “phi vụ” này được hàng chục triệu đồng.

Ngoài ra, Nguyễn Sa Ry còn nhận 20 triệu đồng của đối tượng Hà để trả nợ thay cho một cô gái rồi đưa cô gái này từ huyện Tri Tôn đưa qua Trung Quốc bán thì bị “bể” vì mẹ của cô gái không cho con mình đi vào phút cuối. Mẹ của cô gái này phải viết giấy nhận nợ 20 triệu đồng với Nguyễn Sa Ry.

Điều đáng nói, trong những cô gái bị Nguyễn Sa Ry dụ dỗ bán sang Trung Quốc có các em gái ở tuổi vị thành niên.

Quá trình xét hỏi tại tòa, Nguyễn Sa Ry đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng đã truy tố; Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Sa Ry 20 năm tù về tội “Mua bán người” và “Mua bán trẻ em”.

Công Bính