1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Đột nhập hàng loạt nhà thờ lấy trộm đồ thờ cúng bằng đồng

(Dân trí) - Bằng cách đột nhập vào các nhà thờ họ, chỉ trong thời gian ngắn, Trần Văn Phương đã thực hiện trót lọt 10 vụ trộm. Tài sản bị lấy trộm thường là các đồ thờ cúng bằng đồng, có giá trị gần 300 triệu đồng.

Đối tượng Trần Văn Phương được xác định là kẻ gây ra 10 vụ trộm tại các nhà thờ họ trên địa bàn 3 huyện Đô Lương, Anh Sơn, Thanh Chương (Nghệ An).
Đối tượng Trần Văn Phương được xác định là kẻ gây ra 10 vụ trộm tại các nhà thờ họ trên địa bàn 3 huyện Đô Lương, Anh Sơn, Thanh Chương (Nghệ An).

Ngày 10/11, thông tin từ Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Phương (SN 1980, trú xã Bắc Sơn, Đô Lương) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Trần Văn Phương được xác định là đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp đồ thờ cúng tại các nhà thờ họ ở các huyện Đô Lương, Thanh Chương, Anh Sơn (Nghệ An) từ tháng 8 đến cuối tháng 10/2015.

Từ tháng 8/2015, Công an huyện Đô Lương nhận được tin báo về hàng loạt vụ trộm cắp tài sản xảy ra ở trong các nhà thờ họ. Đối tượng thường lợi dụng các nhà thờ họ không có người trông coi để đột nhập và lấy đi các đồ thờ cùng bằng đồng nhưng chiêng, lư lương, hạc… Liên tiếp các vụ trộm đồ thờ cúng trong nhà thờ họ khiến người dân không khỏi hoang mang.

Sau hơn 2 tháng ráo riết điều tra, Công an huyện Đô Lương đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Văn Phương. Bước đầu Phương khai nhận đã thực hiện 10 vụ trộm cắp tài sản trong đó 8 vụ tại địa bàn huyện Đô Lương, 1 vụ ở huyện Thanh Chương và 1 vụ ở huyện Anh Sơn. Lợi dụng đêm khuya, Phương chạy xe máy hoặc xe đạp đến các khu vực có nhà thờ họ rồi dùng tuốc nơ vít phá khóa cửa để lấy đi các đồ thờ cúng bằng đồng có giá trị.

Số đồ thờ cúng bằng đồng bị Phương lấy trộm có giá trị ước tính 300 triệu đồng.
Số đồ thờ cúng bằng đồng bị Phương lấy trộm có giá trị ước tính 300 triệu đồng.

Các tài sản sau khi trộm cắp được bán cho Hồ Xuân Hương (SN 1988, trú tại xã Hòa Sơn, Đô Lương). Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hương, cơ quan điều tra đã thu hồi 5 lư hương, 4 chân lư, 6 cọc nến, 3 chiêng, 9 con hạc bằng đồng cùng một số đồ đồng khác. Giá trị các tài sản mà Trần Văn Phương trộm cắp ước tính khoảng 300 triệu đồng.

Cơ quan điều tra Công an huyện Đô Lương cũng làm rõ, Trần Văn Phương đã gây ra một số vụ trộm cắp xe máy, xe đạp trên địa bàn huyện. Phương là đối tượng nghiện ma túy lâu năm, từng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản, hủy hoại tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

                                                                            Hoàng Lam

Đột nhập hàng loạt nhà thờ lấy trộm đồ thờ cúng bằng đồng - 3