1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Đối tượng người Lào vận chuyển ma túy kèm súng quân dụng

(Dân trí) - Trong lúc vận chuyển ma túy, đối tượng người Lào mang theo súng quân dụng để phòng thân.

Chiều 22/4, Công an huyện Tương Dương, Nghệ An cho biết, vụ bắt ma túy nói trên được lực lượng Công an huyện này thực hiện vào 23h đêm 21/4 tại đồi Pù Lôm, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương. 

Theo đó, sau một thời gian theo dõi, Ban chuyên án nhận được thông tin, ngày 21/4 nhóm đối tượng người Lào sẽ giao ma túy tại khu vực đồi Pù Lôm, xã Lượng Minh nên tiến hành bố trí lực lượng mật phục.  

Đối tượng người Lào vận chuyển ma túy kèm súng quân dụng - 1

Đối tượng Nênh tại cơ quan điều tra.

Đến khoảng 23h cùng ngày, lực lượng Công an Tương Dương phát hiện đối tượng người Lào như tin báo tại khu vực đồi Pù Lôm. Tuy nhiên, đi cùng đối tượng người Lào này còn có một số đối tượng cảnh giới. Lực lượng trinh sát đã áp sát và quật ngã đối tượng người Lào, đồng thời dùng súng bắn chỉ thiên để uy hiếp các đối tượng cảnh giới.

Qua khám xét trong người đối tượng, lực lượng Công an huyện Tương Dương thu giữ 1 bánh heroin, 1.800 viên hồng phiên, 1 súng quân dụng, 4 viên đạn, 1 súng săn tự chế, 1 cân tiểu ly, 2 dao mẹo.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên Vừ Chồng Nênh (SN 1971, trú tại huyện Mường Pẹt, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào). Bước đầu đối tượng Nênh khai nhận về hành vi phạm tội của mình. 

Được biết, thời gian gần đây trên địa bàn xã Lượng Minh, huyện Tương Dương xuất hiện một số đối tượng người Mông (Lào) cấu kết với các đối tượng đã có tiền án, tiền sự về hành vi mua bán, sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy ở xã Lượng Minh và vùng phụ cận, hình thành đường dây mua bán ma túy. 

Trước tình hình phức tạp trên, Công an huyện Tương Dương đã xác lập chuyên án để đấu tranh và triệt phá thành công, bắt giữ đối tượng Nênh.

Hiện Công an huyện Tương Dương đang tập trung tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại trong chuyên án.

Nguyễn Phê