1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đối tượng lùi ô tô "như bay" tông vào xe máy cảnh sát lĩnh 8 tháng tù

Xuân Sinh

(Dân trí) - Khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe, tài xế Nguyễn Tiến Cương đã không chấp hành mà bất ngờ nhấn ga cho xe lùi với tốc độ cao trên quốc lộ để tẩu thoát.

Sáng 8/9, TAND thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã tiến hành xét xử Nguyễn Tiến Cương (SN 1971, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Đối tượng lùi ô tô như bay tông vào xe máy cảnh sát lĩnh 8 tháng tù - 1

Tài xế Nguyễn Tiến Cương thời điểm bị khởi tố.

Theo bản cáo trạng, khoảng 8h45 ngày 3/7/2021, trong khi đang tuần tra, kiểm soát tại nút giao thông ngã ba Việt - Lào, thuộc phường Hưng Trí (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh), các chiến sĩ trong Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông Công an thị xã Kỳ Anh, phát hiện xe ô tô mang BKS 38A-15493 do Nguyễn Tiến Cương điều khiển chạy trên Quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam có dấu hiệu vi phạm.

Khi đó, xe của Nguyễn Tiến Cương được xác định không có tem kiểm định an toàn kỹ thuật, nên các chiến sĩ trong Tổ công tác đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe, xuất trình giấy tờ để kiểm tra.

Thay vì chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, Cương lại lùi xe bỏ chạy. Cảnh sát giao thông Công an thị xã Kỳ Anh đã phải huy động lực lượng, phương tiện đuổi theo, yêu cầu tài xế chấp hành hiệu lệnh, ngăn không để lái xe gây tai nạn.

Tuy nhiên, tài xế này vẫn bất tuân hiệu lệnh, lùi xe để tẩu thoát. Khi tông vào xe máy của Cảnh sát giao thông và thấy có nhiều người dân vây quanh, biết không thể chống đối được nữa, Nguyễn Tiến Cương mới xuống xe làm việc.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX TAND thị xã Kỳ Anh đã tuyên phạt Nguyễn Tiến Cương 8 tháng tù giam vì hành vi phạm tội nói trên.