1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đối tượng giết người, giấu xác dưới rãnh thoát nước ra đầu thú

Trần Thanh

(Dân trí) - Năm 2018, Vinh cùng 3 đối tượng khác hành hung làm anh P. tử vong. Sau khi xảy ra sự việc, nhóm của Vinh đem xác anh P. đi giấu, Vinh bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 13/5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này đã vận động Vũ Hoa Vinh (SN 1983, ở TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) -  đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội Giết người và Bắt giữ người trái pháp luật, ra đầu thú.

Theo cảnh sát, Vũ Hoa Vinh bị truy nã theo Quyết định số 43 ngày 15/10/2018, của Công an tỉnh Quảng Ninh.

Đối tượng giết người, giấu xác dưới rãnh thoát nước ra đầu thú - 1

Vũ Hoa Vinh tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Quảng Ninh).

Trước đó, ngày 14/9/2018, tại nhà nghỉ Hồng Ninh thuộc phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh), Vũ Hoa Vinh cùng 3 đối tượng khác sử dụng dao nhọn, súng, đe dọa, khống chế anh P.V.P. (SN 1985, ở huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh), rồi đưa nạn nhân đến khu vực bãi đất trống thuộc TP Cẩm Phả.

Tại đây, các đối tượng đã hành hung làm anh P.V.P. tử vong. Sau đó mang xác anh P.V.P. giấu tại rãnh thoát nước đường quốc lộ 18A cũ, bỏ hoang thuộc TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Sau khi gây án, Vũ Hoa Vinh bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến tháng 5/2023, cảnh sát vận động Vũ Hoa Vinh ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.