1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Thuận:

Đôi tình nhân giết tài xế xe ôm gây ra 3 vụ cướp trong hơn chục ngày

(Dân trí) - Ngày 5/5, PC45 Công an tỉnh Bình Thuận đã di lý 2 đối tượng giết người tài xế xe ôm ở xã La Dạ (Hàm Thuận Bắc – Bình Thuận) về tới Công an tỉnh Bình Thuận, để tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.

2 đối tượng bị di lý là Lê Văn Chiều (thường gọi là Tuấn, sinh năm 1993, quê Thanh Hóa) tạm trú xã Xuân Trường, Đà Lạt, Lâm Đồng, và người tình là H Ken Kyang (sinh năm 1994, trú tại buôn Drung, xã Yang tao, huyện Lăk, tỉnh Đắk Lắk).

Đây là đôi tình nhân đã giết ông Nguyễn Văn Lắm, là tài xế xe ôm, vào ngày 26/4 vừa qua, rồi cướp xe, lấy tiền có trong ví của ông Lắm đem đi tiêu xài. Vụ cướp, giết người này xảy ra ở xã La Dạ (Hàm Thuận Bắc – Bình Thuận).

Lê Văn Chiều tại cơ quan Công an
Lê Văn Chiều tại cơ quan Công an

Qua đấu tranh, cơ quan công an còn biết được với thủ đoạn tương tự, đôi tình nhân này đã thực hiện 2 vụ cướp xe ôm khác mà nạn nhân may mắn sống sót sau khi bị đánh chấn thương và bị lấy hết tài sản.

Cụ thể, ngày 15/4, Chiều và H Ken Kyang gây ra một vụ cướp xe ôm tại xã Quảng Phú, huyện Krôngnô, tỉnh Đắk Nông, lấy đi một xe Future Neo (Trung Quốc), 1 nhẫn vàng, 1 điện thoại di động sau đó đem xuống huyện Di Linh (Lâm Đồng) bán được 1 triệu đồng.

Đến ngày 20/4, cả hai tiếp tục gây ra vụ cướp xe ôm tại xã Yang Tao, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk, cướp đi một xe máy nhãn hiệu Dream, 1 điện thoại di động, sau đó sang tỉnh Đắk Nông bán được 3,5 triệu đồng.

Khi xài hết số tiền trên, ngày 26/4, cả hai từ huyện Lâm Hà đi xe đò xuống Bảo Lộc (Lâm Đồng), trước khi thuê ông Nguyễn Văn Lắm chở xuống Bình Thuận theo Quốc lộ 55.

Đến xã La Dạ (Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận), cả 2 đề nghị ông Lắm chở vào một con đường đất vắng người qua lại, rồi ra tay sát hại nạn nhân, lấy 600.000 đồng có trong ví của ông Lắm, điện thoại di động và xe Wave RS của nạn nhân, đem bán được hơn 6 triệu đồng.

Người dân La Dạ sau đó phát hiện thi thể ông Lắm vào chiều 30/4 đang trong tình trạng phân huỷ mạnh, nên báo cho cơ quan chức năng, trước khi Công an vào cuộc điều tra và truy bắt các đối tượng Chiều và H Ken Kyang.

Trên cơ sở lời khai của các đối tượng, cơ quan Công an đã thu hồi các tang vật trong vụ án xảy ra ở La Dạ và 2 xe máy khác trong 2 vụ cướp trước đó.

Trúc Hà