1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Dìm chết người yêu cũ để cướp của đi đánh bạc

(Dân trí) - Đánh bạc thua hết tiền, Tình gọi điện thoại cho chị Mai (người yêu cũ của Tình) để mượn tiền. Tới nơi hẹn, Tình ra tay giết chết chị Mai và cướp toàn bộ tài sản đi đánh bạc tiếp.

Ngày 26/5, TAND TPHCM đã xét xử lưu động và tuyên phạt Nguyễn Ái Tình (sinh năm 1981, ngụ huyện Củ Chi) mức án tử hình về tội giết người, 4 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt chung mà bị cáo phải chấp hành là tử hình.

Tình thản nhiên đón nhận mức án tử hình
Tình thản nhiên đón nhận mức án tử hình

Theo cáo trạng, khoảng 20h ngày 20/2/2015 (mùng 2 Tết), Tình đến nhà bà Rỉ (xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi) để chơi đánh bài ăn tiền. Đến 1h sáng hôm sau, Tình đến rủ bạn gái là chị Kim Tuyến (Trảng Bàng, Tây Ninh) đến nhà bà Rỉ xem đánh bài. Do đã thua hết 20 triệu đồng nên Tình mượn Tuyến 2 lắc vàng đem cầm lấy 9 triệu để đánh bài tiếp. Đến khoảng 4h, Tình thua hết số tiền trên nên cùng Tuyến về nhà của Tình ở gần đó để ngủ.

Khoảng 13h30 cùng ngày, Tình điện thoại cho chị Nguyễn Thị Thúy Mai (người yêu cũ của Tình) mượn tiền. Lát sau, chị Mai đi xe máy đến nhà gặp Tình. Tình chở Mai vào khu rừng tràm (xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi) vắng vẻ để nói chuyện.

Trong lúc nói chuyện, Tình hỏi mượn Mai 5 triệu nhưng Mai nói không có và đòi 15 triệu Tình đã mượn Mai trước đó, dẫn đến hai người cãi nhau.Trong lúc ẩu đả, dùng dao đâm nhiều nhát vào tay trái của Mai, rồi dùng 2 tay đè cổ, dìm Mai xuống nước cho đến chết.

Sau đó, Tình lấy xe máy của Mai về nhà tắm rửa thay quần áo rồi chở Tuyến đến cửa khẩu Thomo, nhờ người xe ôm dẫn đường sang Campuchia đánh bài. Tình cầm xe máy được 10 triệu và cùng Tuyến vào sòng bạc ở Campuchia đánh bài và ngủ lại đó. Khoảng 19g ngày 22/2/2015, Tình đánh bài thua hết tiền nên bán luôn chiếc xe máy đã cầm.

Tuyến và Tình bắt xe ôm về nhà Tình. Sau đó, Tình lấy 1 cây kéo bấm chỉ bỏ trong túi quần rồi ra nơi Tình đã giết chị Mai thì thấy xác Mai nằm sấp nổi trên mặt nước. Tình kéo xác Mai lên bờ, dùng kéo cắt những chiếc vòng vàng trên tay Mai, rửa sạch rồi đem đi bán được 15 triệu đồng. Số tiền trên, Tình đem đi chuộc xe máy đã cầm trước đó và tiêu xài cá nhân hết.

Khoảng 8h ngày 25/2/2015, một người dân đi chích cá tại khu vực rừng tràm phát hiện xác người phụ nữ nằm sấp nổi trên mặt nước liền trình báo với công an xã Thái Mỹ. Qua giám định AND xác nhận nạn nhân là chị Mai.

Ngày 5/3/2015, Tình uống thuốc trừ cỏ tự tử nhưng gia đình phát hiện, đưa đi cấp cứu nên sống sót.

Đến ngày 10/3/2015, Tình bị bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Tình khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Xuân Duy

Dìm chết người yêu cũ để cướp của đi đánh bạc - 2