1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Long An

Điều tra nam thanh niên "sốc thuốc", phát hiện thêm 41 thanh niên phê ma túy

(Dân trí) - Tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ nam thanh niên "sốc thuốc" dẫn đến tử vong, lực lượng chức năng phát hiện 41 người khác tham gia tiệc ma túy tại quán karaoke.

Điều tra nam thanh niên sốc thuốc, phát hiện thêm 41 thanh niên phê ma túy - 1
41 người dương tính với ma túy trong quán karaoke sau khi đoàn liên ngành kiểm tra.

Chiều 28/5, Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bến Lức cho biết đã hoàn tất quá trình điều tra nguyên nhân cái chết của nạn nhân Nguyễn Văn Hậu (SN 2000, ngụ ấp Thắng Lợi, xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ). Đồng thời, lực lượng chức năng cũng đã có kết quả xét nghiệm với hàng loạt khách hát karaoke tại quán Sao Biển Vip trên địa bàn tối 19/5. 

"Tại thời điểm kiểm tra, khoảng 50 khách đang ở tại quán karaoke Sao Biển Vip. Những người này được mời về làm việc do nghi sử dụng ma túy dẫn đến cái chết cho nạn nhân Hậu. Kết quả 41 khách dương tính với ma túy. Hậu nghi bị sốc thuốc. Hiện, công an huyện đang điều tra sự việc", đại diện cơ quan điều tra chia sẻ. 

Trước đó, khuya 19/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh nhận được tin báo của Công an huyện Bến Lức yêu cầu khám nghiệm hiện trường vụ chết người chưa rõ nguyên nhân phát hiện tại Karaoke Sao Biển VIP. 

Khi kiểm tra, đoàn liên ngành phát hiện nhiều nhóm thanh niên đang hát karaoke có biểu hiện sử dụng ma túy. Tại hiện trường, đoàn kiểm tra thu giữ nhiều tang vật để sử dụng ma túy gồm 5 viên chất bột dạng cục, 2 gói nylon bên trong có chứa chất nghi ma túy, 5 dĩa màu trắng, 4 thẻ nhựa dùng.

Ngay sau đó hơn 50 thanh niên được đưa về trụ sở công an huyện Bến Lức để điều tra. Quá trình điều tra, cơ quan xác định nạn nhân tử vong là Nguyễn Văn Hậu (SN 2000, ngụ ấp Thắng Lợi, xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ). Nguyên nhân ban đầu có thể do Hậu tử vong so sốc ma túy. 

Cụ thể, khoảng 16h45, ngày 19/5, Hậu cùng nhóm bạn đến quán Sao Biển Vip để hát karaoke. Khoảng 17h30, Hậu có biểu hiện co giật, sùi bọt mép, tự dùng tay cào cấu cơ thể, lăn lộn dưới nền phòng hát rồi bất tỉnh. Dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng Hậu đã tử vong.

Theo tường trình của nhóm thanh niên, Hậu đã từng sử dụng chất ma túy. Trong lúc hát, Hậu có đưa 1/4 viên thuốc (nghi là ma túy) cho 2 người bạn sử dụng. Một lúc sau, Hậu cũng nói với bạn của mình "anh vừa uống 1,5 viên thuốc lắc".

Xuân Hinh