1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Điều tra cái chết bất thường của người quản lý cây xăng

(Dân trí) - Khi đến cửa hàng xăng dầu làm việc, nhân viên phát hiện người quản lý nằm gục trên sàn với nhiều vết cắt trên mặt.

Sáng ngày 29/6, Đại tá Nguyễn Văn Bôn - Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Đăk Lăk) cho biết - đơn vị đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Nguyễn Ngọc Trung (30 tuổi, ngụ xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar).


Cây xăng nơi phát hiện thi thể anh Trung

Cây xăng nơi phát hiện thi thể anh Trung

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h sáng cùng ngày, một nữ nhân viên của cửa hàng xăng dầu số 7 (thuộc xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn) đến cửa hàng làm việc nhưng không thấy anh Trung (quản lý của cây xăng) ra mở cửa.

Lúc này, nữ nhân viên phát hiện chiếc xe máy của anh Trung dựng ở bên ngoài nên liền bước vào phòng thì hoảng hốt phát hiện anh Trung nằm bất động dưới sàn nhà, trên mặt với nhiều vết cắt bê bết máu.

Ngay sau đó, nhân viên này liền hô hoán người dân tới hiện trường và đưa anh Trung đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó.

Được biết, anh Trung vừa mới chuyển đến làm tại cây xăng này mới được khoảng 1 tuần.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Thúy Diễm