1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đi taxi từ Hưng Yên lên Hà Nội dự sinh nhật bằng ma túy

(Dân trí) - Phát hiện những thanh niên trên xe taxi vừa ngồi vừa nhún nhảy, lắc lư, tổ công tác dừng xe kiểm tra, phát hiện trên xe tàng trữ nhiều ma túy.

Vụ việc diễn ra khoảng 3h sáng ngày 3/9 tại khu vực ngã tư Tràng Tiền - Hàng Bài.
 
Chiếc taxi chở các đối tượng tàng trữ ma túy.
Chiếc taxi chở các đối tượng tàng trữ ma túy.

Thời điểm trên, tổ công tác Y2/141 do Trung tá Thiều Mạnh Ngọc (Đội phó Đội CSGT số 2) làm tổ trưởng phát hiện xe taxi Phố Nối BKS 89A-009.80 chở 6 thanh niên vừa đi vừa nhún nhảy lắc lư. Trước biểu hiện không bình thường này, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Đúng như phán đoán, kiểm tra trong xe, tổ công tác đã thu giữ 3 viên thuốc lắc cùng một gói lớn ma túy. Nhóm thanh niên trên ngay lập tức được tách rời để khai thác tại chỗ.

Sau một hồi đấu tranh, các đối tượng quanh co, đổ lỗi cho nhau, tổ công tác đã nắm rõ số ma túy trên là của Phạm Văn Tư (SN 1988 ở Văn Giang, Hưng Yên). Khi nhìn thấy tổ công tác từ xa, Tư đã có hành vi tuồn số ma túy trên cho Nguyễn Kiều Duy (SN 1990, ở Hải Phòng) để vứt vào khe ghế trước.
 
Sau một hồi quanh co, Tư đã phải thừa nhận số ma túy trên xe là của mình.
Sau một hồi quanh co, Tư đã phải thừa nhận số ma túy trên xe là của mình.

Tư khai nhận, cả nhóm bắt taxi từ Hưng Yên lên Hà Nội để dự sinh nhật của một “đại ca”. Số ma túy đá trên, các đối tượng khai nhận do người đại ca trên đưa cho nhân bữa tiệc sinh nhật được tổ chức tại một quán bar ở khu vực Hà Nội. Sau khi đi dự tiệc sinh nhật về và kịp thời mỗi đối tượng “cắn” một viên thuốc lắc để tạo cảm giác mạnh, thấy chưa đủ phê, cả nhóm kéo nhau tìm địa điểm để có ý định sử dụng túi ma túy “đá” kia.

Vụ việc ngay sau đó được bàn giao cho Công an phường Tràng Tiền tiếp tục điều tra mở rộng.

Tiến Nguyên