1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Đề nghị mức án hơn 20 năm tù cho giang hồ Dũng “ben”

(Dân trí) - Kết thúc 4 ngày xét xử phiên toàn sơ thẩm vụ án Dũng “ben” dùng súng bắn chết giám đốc một doanh nghiệp, đại diện VKSND tỉnh Bình Dương đã đề nghị mức án dành cho Dũng “ben” từ 20 đến 23 năm tù.

TAND tỉnh Bình Dương
TAND tỉnh Bình Dương vẫn chưa thể tuyên án các bị cáo sau 4 ngày xét xử liên tiếp

Sau 4 ngày xét xử, chiều 7/6, TAND tỉnh Bình Dương vẫn chưa thể tuyên án trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Dương Hoàng Dũng (tức Dũng “ben, 48 tuổi) và đồng bọn dùng súng bắn chết Phan Văn Lan giám đốc công ty Lan Thảo (đóng tại TP.Thủ Dầu Một) vào năm 2011.

Tại phiên tòa đại diện VKSND tỉnh Bình Dương đã đề nghị mức án dành cho Dương Hoàng Dũng, người trực tiếp bắn chết ông Phan Văn Lan mức án từ 20 đến 23 năm tù, Đặng Việt Thịnh (quê Bình Định) mức án từ 17 đến 20 năm tù với các tội danh “Hủy hoại tìa sản”. Phạm Tấn Thành làm “hợp đồng” với Dũng “ben” để đòi nợ thuê bị đề nghị mức án 18- 20 năm tù giam.

Các bị cáo còn lại là: Phạm Văn Dùng (40 tuổi, quê Nam Định), Nguyễn Đức Nhân (23 tuổi), Nguyễn Quốc Vũ (39 tuổi), Đỗ Hữu Đức (34, ngụ Bình Dương), Đặng Văn Khoa (31 tuổi, cả 3 cùng ngụ TPHCM), Bùi Ngọc Khánh (tức Khánh phở, 47 tuổi, ngụ Hải Phòng) bị VKS đề nghị mức án từ 13 đến 18 năm tù.

Riêng Dương Quang Chiến (em Dũng "ben") và Võ Thị Thúy Dung (người tình của

Dũng “ben”)  bị đề nghị mức án từ 15 tháng đến 4 năm tù về tội “Che giấu tội phạm”. Nguyễn Thị Xuân Mai (vợ Dũng “ben” 50 tuổi, ngụ TP.HCM) bị VKS đề nghị mức án 9 đến 12 tháng tù treo về tội “Không tố giác tội phạm”.

Ban đầu, phiên tòa xét xử sơ thẩm dự kiến sẽ tuyên án vào chiều 6/6, tuy nhiên, do vụ án liên quan đến nhiều bị cáo, tình tiết vụ án phức tạp nên sau 4 ngày xét xử, tòa vẫn chưa tuyên mức án cụ thể nào cho các bị cáo. Dự kiến, sang tuần sau HĐXX sẽ tiến hành tuyên án.

Trung Kiên