1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khánh Hòa:

Đặt “lén” camera, 3 người nước ngoài rút trộm tiền bằng thẻ ATM giả

(Dân trí)- Ngày 9/9, Cơ quan An ninh điều tra PA92 (Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết, cơ quan này đang tiến hành điều tra nhóm tội phạm gồm 3 đối tượng nước ngoài đã lắp đặt các thiết bị camera, đầu thu điện tử và sử dụng nhiều thẻ ATM giả để rút trộm tiền.

Theo đó, 3 đối tượng trên là Korneev Valentin Nilolov (SN 1960, nhập cảnh vào Việt Nam ngày 16/8); Genov Aleksandar Simeonov (SN 1969, nhập cảnh vào Việt Nam ngày 14/8) và Dimitrov Lliyan Plamenov (SN 1987, nhập cảnh vào Việt Nam ngày 30/8). Cả 3 đối tượng trên đều mang quốc tịch Bulgaria.
 
Đối tượng Dimitrov Lliyan Plamenov
Đối tượng Dimitrov Lliyan Plamenov
 
Đối tượng Korneev Valentin Nilolov
Đối tượng Korneev Valentin Nilolov

Theo phòng PA92 (Công an tỉnh Khánh Hòa), sau khi nhận được nguồn tin cung cấp từ ngân hàng BIDV Khánh Hòa, lực lượng an ninh điều tra đã theo dõi, mật phục và phát hiện 3 đối tượng quốc tịch Bulgaria có nhiều biểu hiện sử dụng thẻ ATM giả để rút tiền ngân hàng.

Đến tối 8/9, Cơ quan An ninh điều tra phối hợp với công an các phường Lộc Thọ, phường Tân Lập, TP.Nha Trang tiến hành kiểm tra hành chính địa điểm lưu trú của 3 đối tượng người Bulgaria tại khách sạn Thụy Sĩ (số 3/4 Trần Quang Khải) và khách sạn Mỹ Long (số 26A Nguyễn Thiện Thuật), TP.Nha Trang.

Qua điều tra, lực lượng PA92 đã thu giữ số lượng lớn tang vật, gồm: 13.000USD và 105,672 triệu đồng (trong đó có 96 triệu đồng được các đối tượng rút từ thẻ ATM giả); 214 thẻ ATM giả; 5 điện thoại di động, 1 laptop, 3 thanh nhựa được gắn thiết bị điện tử, 1 máy quét thẻ ATM, 1 máy ảnh, 1 thiết bị điện tử hình tròn, 2 USB.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu 3 đối tượng đã thừa nhận hành vi lén lút gắn và ngụy trang thiết bị điện tử tại các trụ thẻ ATM trên địa bàn TP.Nha Trang để lấy cắp thông tin tài khoản khách hàng và sử dụng nhiều thẻ ATM giả nhằm mục đích lấy trộm tiền.

Bọn chúng sử dụng 8 thẻ ATM trắng đã được lấy cắp thông tin khách hàng để rút 96 triệu đồng của Chi nhánh ngân hàng BIDV Khánh Hòa và rút 15 triệu đồng tại trụ ATM của Ngân hàng Techcombank Nha Trang.

Vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan công an điều tra làm rõ.

Nguyễn Dũng