1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Đánh vợ cũ tử vong, lãnh 7 năm tù

(Dân trí) - Nghe hàng xóm mách vợ cũ trộm rượu để uống, bị cáo lấy một nhành cây đánh. Hậu quả, người phụ nữ tử vong.

Theo cáo trạng, ông Trần Ngọc Tranh (SN 1955) và bà Lê Thị Thuận (SN 1954, trú thôn 3, xã Phú Thọ, Quế Sơn, Quảng Nam) trước đây có quan hệ vợ chồng nhưng đã ly hôn từ năm 2002, bà Thuận sau đó về sống với cha mẹ ruột nhưng vẫn thường xuyên đến nhà ông Tranh để chăm sóc con cái.

Sáng ngày 1/6/2013, bà Thuận đến nhà ông Tranh thăm con thì được ông nhờ mang bó củi đem đi bán, bà mang đi bán được 40 ngàn đồng và mua rượu uống rồi về nhà.

Bị cáo Trần Ngọc Tranh tại phiên tòa ngày 13/12
Bị cáo Trần Ngọc Tranh tại phiên tòa ngày 13/12

Khi bà Thuận về nhà thì liên tục la lối hai con của mình. Đến khoảng 12h, bà Thuận sang nhà hàng xóm bán quán và tự tiện rót 1 chén rượu uống và quay về nhà.

Đến chiều, hàng xóm mách với ông Tranh là bà Thuận tự động qua lấy rượu uống. Nghe nói vậy, ông Tranh về nhà thấy bà Thuận đang nằm trên võng và la lối con cái. Thấy vậy, ông Tranh nhặt nhành cây keo lá tràm dài 90cm đến bên bà Thuận và nói: “Đã đi uống rượu trộm còn về đây chửi bậy bạ om sòm” và đánh mạnh nhành cây vào vùng lưng trái rồi đi vào nhà nằm nghỉ.

Một lát sau không thấy bà Thuận la lối nữa, ông Tranh đi ra thì thấy bà đã chết nên kêu con khiêng bà vào trong rồi bảo con cái báo cho chính quyền địa phương và báo cho gia đình phía vợ biết bà Thuận tử vong là do uống rượu.

Tuy nhiên, khi bà Phùng Thị Quy (mẹ của bà Thuận) cùng gia đình đến nơi nhưng nghi ngờ cái chết của con mình không phải do uống rượu và yêu cầu cơ quan pháp luật giải quyết.

Theo kết luận giám định pháp y, bà Lê Thị Thuận chết là do chấn thương bụng kín, vỡ lách, tràn máu ổ bụng, suy hô hấp, trụy tuần hoàn không hồi phục…

Tại phiên tòa, ông Tranh cũng đã khai báo thành khẩn hành vi phạm tội và ăn năn hối cải với hành động của mình; tuy nhiên do tuổi cao sức yếu, có thời gian tham gia bộ đội nên Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Tranh 7 năm tù giam. Về bồi thường, do gia đình bị hại không yêu cầu nên tòa không tuyên.

 Công Bính