1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Đánh chết bà ngoại chỉ vì chuyện mất 2 trái dưa giống

(Dân trí) - Bị mất 2 trái dưa giống trong vườn, Sanh la chửi đòi đánh con riêng vợ nên bị bà Tài, là bà ngoại kế của Sanh chửi và dọa báo công an. Tức giận, Sanh lấy khúc củi đánh bà 2 phát vào mặt khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngày 24/3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã quyết định đình chỉ xét xử, tuyên y án 18 năm tù giam đối với bị cáo Võ Văn Sanh (45 tuổi, ngụ Tiền Giang) về tội “Giết người” do bị cáo rút đơn kháng cáo.

Theo bản án sơ thẩm, chiều 14/7/2013, sau khi nhậu say Võ Văn Sanh ra vườn phát hiện mất 2 trái dưa làm giống nên đòi đánh con riêng của vợ vì cho rằng cháu bé hái dưa. Sẵn tiện, Sanh chửi luôn các cháu nhỏ đang chơi sân nhà bà Lê Thị Tài (là bà ngoại kế của Sanh).

Thấy vậy bà Tài la rầy Sanh, rồi Sanh cũng chửi lại. Bị Sanh dùng lời lẽ thô tục chửi, bà Tài nói sẽ đi báo công an xã đến giải quyết và bảo người cháu đi báo hộ. Bực tức vì chuyện này mà bà Tài đi báo chính quyền địa phương, Sanh đi đến đống củi gần đó lấy một đoạn cây tràm đánh vào mặt bà Tài 2 cái làm nạn nhân té xuống đất và tử vong tại chỗ.

Bị cáo Võ Văn Sanh tại tòa phúc thẩm
Bị cáo Võ Văn Sanh tại tòa phúc thẩm

Sanh bỏ đoạn củi tràm vừa gây án rồi ra đường nói sự việc cho mọi người biết. Đến khoảng 21h cùng ngày Võ Văn Sanh bị cơ quan điều tra bắt khẩn cấp. Theo kết luận pháp y, bà Lê Thị Tài chết là do chấn thương vùng đầu và mặt.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày bị cáo Sanh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, mất hết tính người, bởi lẽ giữa bị cáo và bị hại không có mâu thuẫn gì trầm trọng, đồng thời hai bên còn có quan hệ gia đình. Thế nhưng chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt mà bị cáo đánh chết người. Do đó, cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Võ Văn Sanh 18 năm tù giam.

Cho rằng hình phạt quá nặng, Sanh làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, Sanh đã tự nguyện rút đơn kháng cáo. HĐXX quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên y án sơ thẩm 18 năm tù giam đối với Võ Văn Sanh.

Công Quang – Quốc Anh