1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Đánh chết anh trai vợ, em rể lĩnh 6 năm tù

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Thấy vợ chồng em gái cãi nhau, anh vợ dùng cây gỗ đánh vào đầu em rể. Em rể phản ứng giật lấy cây gậy, đánh người anh té xuống đất khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 21/4, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử đối với bị cáo Y Ya Cốp Hlong (34 tuổi, ngụ thị trấn Đắk Liêng, huyện Lắk) về tội Giết người.

Đánh chết anh trai vợ, em rể lĩnh 6 năm tù - 1

Bị cáo Y Ya Cốp Hlong tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, tối 23/9/2022, vợ chồng Y Ya Cốp tổ chức ăn nhậu tại nhà và có mời 2 người anh trai của vợ đến nhậu cùng.

Sau đó, giữa vợ chồng Y Ya Cốp xảy ra mâu thuẫn về chuyện Y Ya Cốp nghi vợ mình ngoại tình.

Sau cuộc cãi vã, người vợ liền bỏ sang nhà họ hàng gần đó để ngủ. Thấy vậy, Y Ya Cốp liền đuổi theo ra ngoài sân.

Trước sự việc, anh Y.D. (41 tuổi, anh trai vợ Y Ya Cốp) cầm khúc gỗ dài khoảng 50cm đánh một cái vào đầu của Y Ya Cốp.

Bị đánh bất ngờ, Y Ya Cốp quay lại giật lấy cây gỗ mà anh Y.D. đang cầm trên tay rồi đánh liên tiếp nhiều cái vào đầu anh Y.D. đến khi thấy nạn nhân chảy máu thì Y Ya Cốp dừng lại và bế anh vợ vào nhà rồi cùng đi ngủ.

Rạng sáng 24/9/2022, vợ của Y Ya Cốp về nhà thì phát hiện anh trai đã tử vong nên đã trình báo đến cơ quan công an. Y Ya Cốp cũng đến cơ quan công an đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân anh Y.D. tử vong là do vỡ hộp sọ.

Tại phiên tòa, Y Ya Cốp đã bày tỏ sự ăn năn, hối lỗi trước việc uống bia rượu và không làm chủ được hành vi của mình. Sau khi xảy ra sự việc, phía gia đình Y Ya Cốp đã tự nguyện bồi thường đến gia đình bị hại.

Căn cứ vào các tình tiết của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Ya Cốp HLong 6 năm tù.