1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Đang trốn truy nã vẫn thực hiện hàng loạt vụ cướp giật

(Dân trí) - Là đối tượng từng có 2 tiền án và đang lẩn trốn lệnh truy nã, nhưng để có tiền tiêu xài, Lâm Trung Sơn (SN 1974, trú tại phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, An Giang) vẫn ra tay thực hiện hàng loạt vụ cướp giật dây chuyền vàng.

Sáng 8/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Sơn để tiếp tục điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản".

Trước đó,  khoảng 7h ngày 4/4/2019, chị Huỳnh Thị Lệ (sinh năm 1978, trú tại thành phố Long Xuyên) điều khiển xe máy trên tỉnh lộ 941, khi đến khu vực xã Bình Hòa, huyện Châu Thành thì bất ngờ bị một đối tượng điều khiển xe máy biển kiểm soát 67D1 - 1333 từ phía sau vượt lên giật sợi dây chuyền vàng 18 kara đeo trên cổ. Chị Lệ nắm được tay đối tượng, hai bên giằng co khiến cả hai xe và người ngã xuống đường. Chị Lệ giật lại sợ dây chuyền trên tay đối tượng.

Đang trốn truy nã vẫn thực hiện hàng loạt vụ cướp giật - 1

Đối tượng Lâm Trung Sơn tại cơ quan công an

Lúc này, trên đường tuần tra, nghe tiến tri hô của chị Lệ, lực lượng Công an huyện cùng Công an xã Bình Hòa có mặt kịp thời phối hợp cùng người dân bắt giữ đối tượng cùng tang vật.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng công an phát hiện và thu giữ 2 sợi dây chuyền và 2 chiếc lắc tay màu vàng trên người và trong xe của đối tượng.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Lưu Minh Đức, sinh năm 1967, trú tại phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc; tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra viên đã buộc đối tượng thừa nhận tên thật là Lâm Trung Sơn, sinh năm 1974, trú tại khóm Châu Long 7, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, An Giang.

Đang trốn truy nã vẫn thực hiện hàng loạt vụ cướp giật - 2

Tang vật phạm tội của Sơn

Để thực hiện hành vi trên, Sơn ghé quán cà phê võng bên đường nằm quan sát, khi phát hiện phụ nữ điều khiển xe ngang qua, trên cổ có đeo dây chuyền vàng, Sơn liền điều khiển xe máy bám theo phía sau, khi đến khu vực vắng người Sơn áp sát rồi ra tay cướp giật.

Ngoài ra, Sơn còn thừa nhận: Với thủ đoạn trên, trong khoảng một tháng gần đây, trên địa bàn xã Bình Hòa và thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, Sơn đã thực hiện chót lọt 3 vụ cướp giật dây chuyền vàng khác.

Trong quá trình điều tra được biết, Sơn là đối tượng từng có 2 tiền án về các tội "Trộm cắp tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; năm 2012 Sơn bị Công an thành phố Châu Đốc ra Quyết định truy nã về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Hiện ai là nạn nhân của các vụ cướp giật tại khu vực trên thì đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành để phối hợp điều tra, làm rõ.

Nguyễn Hành