1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Đăng clip “cảnh nóng” lên Facebook để tống tiền phụ nữ

(Dân trí) - Sau khi trộm điện thoại, thấy bên trong có nhiều đoạn clip ghi lại “cảnh nóng” giữa chị L. và người yêu, đối tượng Phong đã nảy sinh ý định tống tiền nạn nhân bằng việc đăng lên Facebook.

Ngày 19/7, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định) tuyên phạt bị cáo Trương Hoài Phong (38 tuổi, trú huyện Tuy Phước) 3 năm tù về 2 tội: “Trộm cắp tài sản và Cướp giật tài sản”.

Ngoài ra, trước đó Phong vẫn chưa chấp hành bản án 9 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Do vậy, HĐXX tổng hợp hình phạt của bị cáo Phong thành 3 năm 9 tháng tù.

Bị cáo Phong tại tòa sơ thẩm.
Bị cáo Phong tại tòa sơ thẩm.

Theo cáo trạng, ngày 26/9/2017, Phong lấy trộm điện thoại di động của chị L.T.L (trú huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) thì phát hiện bên trong chứa nhiều clip quay lại “cảnh nóng” giữa chị L. và người yêu nên P. nảy sinh ý định dùng clip này để tống tiền.

Sau đó, Phong đăng nhập vào tài khoản Facebook chị L. lưu trong điện thoại và nhắn tin cho nhiều người bạn của chị L. thông báo đến chủ nhân rằng mình đang giữ nhiều “clip và ảnh nóng”. Phong yêu cầu chị L. muốn chuộc lại điện thoại phải đưa cho y 5 triệu đồng.

Đến tối cùng ngày (26/9), do không thấy chị L. liên lạc, Phong đăng 2 clip quay lại “cảnh nóng” giữa chị L. và người yêu lên Facebook chị L. nhưng để chế độ riêng tư. Chị L. liền nhờ người xóa bỏ các đoạn clip trên và thay đổi mật khẩu Facebook.

Tuy nhiên, theo Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phước (Bình Định), dù Phong đã có hành vi đăng tải clip nhạy cảm của chị L. lên mạng xã hội với mục đích uy hiếp tinh thần để tống tiền. Nhưng vụ việc chỉ xảy ra trong thời gian ngắn và Facebook của chị L. đã kịp thời được khóa nên Phong chưa gây thiệt hại về mặt danh dự, uy tín của chủ tài sản.

Cơ quan CSĐT cũng cho rằng, bị hại cũng chưa đưa cho Phong số tiền chuộc và có đơn bãi nại không yêu cầu xử lý Phong về hành vi đăng tải clip nhạy cảm của mình lên mạng xã hội. Do vậy, hành vi của Phong chưa đến mức phải xử lý hình sự về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Ngoài vụ việc trên, dù Phong đang trong thời gian chờ thi hành án 9 tháng tù về tội: “Trộm cắp tài sản”. Tuy nhiên, từ tháng 5-9/2017, Phong nhiều lần đột nhập vào nhà dân trên địa bàn huyện Tuy Phước để trộm cắp nhiều tài sản với tổng giá trị bằng tiền gần 30 triệu đồng.

Doãn Công