1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đâm hàng xóm vì nghi “tiếp tay” cho vợ ngoại tình

(Dân trí) - Cho rằng hàng xóm đã “tiếp tay” cho vợ “cắm sừng” mình, trong lúc hay bên xảy ra cãi vã, Hiệp xuống bếp lấy con dao nhọn đâm vào bụng hàng xóm khiến nạn nhân bị thương tật 59%. ,

Ngày 17/9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Đăng Hiệp (trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Hiệp và ông Ngô Văn Cu (SN 1970) là hàng xóm. Bà Đoàn Thị Hà (vợ Hiệp) và bà Lê Thị Bán (vợ ông Cu) là bạn cùng nghề mua bán hải sản ở Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang.

Ngoài ra cả hai người phụ nữ đều làm thêm dịch vụ mua đồ dùng cá nhân và thức ăn cho ngư dân đi biển. Trong thời gian bán hàng, cả hai đều quen biết một ngư dân tên Liêm (chưa rõ lai lịch).

Đâm hàng xóm vì nghi “tiếp tay” cho vợ ngoại tình - 1

Trước đó, tối 9/10/2018, Liêm qua nhà ông Cu nhậu. Tại đây, Liêm nhờ bà Bán gọi bà Hà mua mồi nhưng không thấy bà Hà nghe máy. Lát sau, Liêm mượn máy ông Cu gọi cho bà Hà. Lúc này, người đàn ông bắt máy (tức Hiệp). Bà Bán nói “chồng hắn đó mi” nên Liêm liền tắt máy.

Nghe vậy, Hiệp nghi ngờ vợ ngoại tình nên gọi lại, ông Cu khẳng định ông là chủ số máy, nhưng Hiệp không tin và nghi vợ chồng ông Cu tiếp tay để vợ “cắm sừng” Hiệp.

Khoảng một tháng rưỡi sau đó, Hiệp liên tục tra hỏi ông Cu về việc tiếp tay cho vợ Hiệp ngoại tình nên ông Cu chặn số. Hiệp lấy điện thoại vợ gọi cho bà Bán thì bà này đang hát karaoke nên đưa máy cho chồng nghe. Bực tức vì bị làm phiền, ông Cu qua nhà Hiệp đôi co và xảy ra cãi vã.

Tại đây, Hiệp vào bếp lấy dao nhọn đâm vào vùng bụng ông Cu với vết thương thủng ruột non 7 lỗ, rách động mạch, tĩnh mạch, thương tích 59%. Tại tòa, Hiệp cho rằng Viện kiểm sát truy tố bị cáo tội giết người là quá nặng. Bị cáo không cố tình giết ông Cu mà chỉ vì quá bức xúc trước lời lẽ xúc phạm, đe dọa của ông Cu nên cầm dao nhằm mục đích tự vệ.

Với hành vi trên, Hội đồng xét xử TAND TP Đà Nẵng đã tuyên bị cáo Hiệp 8 năm tù về tội “Giết người”.

Khánh Hồng