1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Đâm chết đồng nghiệp vì nghi ngờ trộm xăng

(Dân trí) - Chỉ vì nghi ngờ đồng nghiệp lấy trộm xăng tại công trình, Thọ đã tranh cãi rồi bất ngờ dùng đục đâm chết nạn nhân.

Ngày 20/1, TAND TPHCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bác kháng cáo, tuyên y án  20 năm tù với bị cáo Lê Thế Thọ (sinh năm 1981 tại Thanh Hóa) về tội “giết người”.

Bị cáo Lê Thế Thọ tại phiên tòa xét xử phúc thẩm
Bị cáo Lê Thế Thọ tại phiên tòa xét xử phúc thẩm

Theo hồ sơ, Lê Thế Thọ làm nghề sơn tại một công trình xây dựng ở phường 13, quận Tân Bình. Khoảng 16h, ngày 3/1/2015, Thọ điều khiển xe máy đến công trình trên để kiểm tra công việc.

Đến nơi, Thọ thấy anh Nguyễn Quốc Thụ (cũng đang thi công một hạng mục khác tại công trình này) cầm can xăng đi ra tới cổng công trình. Nghi ngờ Thụ lấy trộm xăng, Thọ hỏi Thụ mang xăng đi đâu thì bị Thụ quay lại chửi bới.

Từ đây, giữa Thọ và Thụ xảy ra cự cãi, xô xát nhau. Sau đó, Thụ bỏ đi lên tầng 1 của công trình gọi điện thoại. Thấy vậy, Thọ nghĩ anh Thụ gọi điện kêu người tới đánh mình nên đã lấy chiếc đục tại công trình cầm trên tay thủ sẵn.

Khi Thọ đi lên cầu thang thì “đụng mặt” anh Thụ đi xuống, Thọ dùng đục đâm vào ngực trái anh Thụ khiến nạn nhân tử vong.

Gây án xong, Thọ đã bỏ trốn, đến ngày 4/1/2015 thì bị bắt.

Ngày 28/8/2015, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Lê Thế Thọ 20 năm tù. Sau khi kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, Viện kiểm sát cho rằng mức án này quá nhẹ so với hành vi của bị cáo nên đã kháng nghị tăng hình phạt.

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện VKS đề nghị tăng mức án từ 20 năm lên chung thân đối với bị cáo Lê Thế Thọ. Xem xét hồ sơ vụ án cũng như quá trình xét hỏi công khai tại phiên tòa, HĐXX cho rằng không có căn cứ chấp nhận kháng nghị của VKS.

Bởi các lẽ trên, HĐXX quyết định bác kháng cáo, tuyên y án 20 năm tù về tội “giết người” đối với bị cáo Lê Thế Thọ.

Xuân Duy