1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đã bắt được thanh niên ngáo đá cố thủ sau hơn 1 ngày đêm

(Dân trí) - Hàng chục công an đã hóa tranh thành dân thường tổ chức đột kích vây bắt thành công nam thanh niên “ ngáo đá”. Cuộc đột kích diễn ra trong vòng vài phút kết thúc gần 2 ngày canh gác căng thẳng.

Lực lượng cảnh sát khống chế Nguyễn Thanh Trung đưa ra ngoài


Lực lượng cảnh sát khống chế Nguyễn Thanh Trung đưa ra ngoài (ảnh: Người lao động)

Đã khống chế được thanh niên ngáo đá cố thủ sau hơn 1 ngày đêm

Hàng chục công an đã hóa trang thành dân thường tổ chức đột kích vây bắt thành công nam thanh niên “ ngáo đá”. Cuộc đột kích diễn ra trong vòng vài phút, kết thúc hơn 1 ngày đêm canh gác căng thẳng.

Như Dân trí đã thông tin vào lúc 18h chiều ngày hôm qua 18/3, tại nhà bà Nguyễn Thị Quý, ngõ 220, đường Cát Bi, quận Hải An đã xảy ra vụ một nam thanh niên bị ngáo đá có hành vi phá phách, chống đối cơ quan chức năng cố thủ trong nhà. Cơ quan công an Hải An, Hải Phòng đã phải cắt cử lực lượng canh gác ngay trước cổng nhà đối tượng đang cố thủ để chờ cơ hội bắt giữ.

Đối tượng được đưa ra khỏi căn nhà sau hơn 1 ngày đêm cố thủ
Đối tượng được đưa ra khỏi căn nhà sau hơn 1 ngày đêm cố thủ

Theo những người hàng xóm sống tại khu vực này cho biết, đối tượng này có tên Trung, hơn 30 tuổi. Khoảng 6h tối ngày 17/3, Trung có biểu hiện bị ngáo đá, chạy ập vào nhà bà Quý (cô ruột) và làm loạn lên.

Lúc đó chỉ có một người con gái của bà Quý ở nhà, quá sợ hãi người này đã gọi điện thoại cho mẹ. Khi bà Quý về, hai cô cháu lời qua tiếng lại. Thấy Trung có biểu hiện không bình thường nên Bà Quý đã gọi điện báo công an.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tại thời điểm đó, Trung cầm kéo trên tay lăm lăm đe dọa lực lượng công an, sau đó châm lửa đốt cháy vật dụng trong nhà. Phải rất vả lực lượng chức năng mới khống chế được đám cháy.

Không ngừng lại ở đó, Trung tiếp tục ném hết bát đĩa trong nhà ra ngoài cửa nhằm tấn công cơ quan công an, đồng thời đẩy tủ chèn cửa ra vào. Sau nhiều giờ giằng co giữa hai bên, đối tượng này vẫn cố thủ trong nhà bà Quý.

Được biết đối tượng rất khỏe, có hai chiến sĩ công an đã bị hắn gây thương tích với lời đe dọa sẽ đốt nhà nếu ai đó xông vào. Vì thế cơ quan công an đã hơn 1 ngày đêm để canh gác tìm thời cơ.

Đối tượng đã được đưa ra khỏi căn nhà an toàn
Đối tượng đã được đưa ra khỏi căn nhà an toàn

Đến 16h10 chiều hôm qua, một nhóm chiến sĩ trinh sát đã nhanh chóng phá cửa xông vào bên trong và vô hiệu hóa Trung. Ngay lập tức, hàng chục cảnh sát hình sự và cơ động ập vào lôi đối tượng ra khỏi nhà. Khi vừa ra khỏi cửa, đối tượng đã được công an dùng tấm vải màu trắng đục trùm kín mặt. Trên cơ thể to béo hắn lúc này đã tỏ rõ sự mệt mỏi, toàn thân lấm lem.

Căn nhà nơi đối tượng ngáo đá cố thủ đã tan tành, lộ rõ vết cháy sau vụ việc
Căn nhà nơi đối tượng ngáo đá cố thủ đã tan tành, lộ rõ vết cháy sau vụ việc

Khi vây bắt đối tượng, toàn bộ hộ dân xung quay đã phải đóng cửa ở yên trong nhà, không ra đường để đảm bảo an toàn.

Phía trong ngôi nhà ngổn ngang đồ đổ vỡ, chiếc nệm và một số vật dụng đã bị đối tượng đốt cháy.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Thu Hằng