1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cựu Tư lệnh Cảnh sát biển tiếp tay buôn lậu: "Tôi vô cùng hối hận"

Nguyễn Dương

(Dân trí) - "Tôi năm nay cũng 62 tuổi rồi, sức khỏe có nhiều bệnh nền, thường xuyên ốm đau nên kính mong HĐXX xem xét cho tôi được hưởng những tình tiết khoan hồng", cựu Thiếu tướng Lê Xuân Thanh bày tỏ.

Chiều 14/7, tại trụ sở Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội, HĐXX Tòa án quân sự Quân khu 7 tiếp tục phiên sơ thẩm, xét xử 14 bị cáo trong vụ án buôn lậu, nhận hối lộ, tổ chức cho người khác đi nước ngoài trái phép và không tố giác tội phạm, xảy ra tại nhiều đơn vị cảnh sát biển, bộ đội biên phòng bước với phần tranh tụng.

Cựu Tư lệnh Cảnh sát biển tiếp tay buôn lậu: Tôi vô cùng hối hận - 1

Quang cảnh phiên tòa (Ảnh: Thông tấn quân sự).

Trong vụ án, cựu Đại tá Phùng Danh Thoại - cựu Trưởng phòng Xăng dầu, Cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển - bị xét xử tội buôn lậu; cựu Đại tá Nguyễn Thế Anh - cựu Phó cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, cựu Phó chánh văn phòng, thuộc Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia - bị xét xử tội nhận hối lộ và tổ chức cho người khác đi nước ngoài trái phép.

11 bị cáo bị xét xử tội nhận hối lộ, trong đó có cựu Thiếu tướng Lê Văn Minh - cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4; cựu Thiếu tướng Lê Xuân Thanh - cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3. Riêng bị cáo Cao Phước Hoài (nhân viên cây xăng Lũy Bán Bích, quận Tân Phú, TPHCM do Nguyễn Văn An quản lý) bị xét xử về tội không tố giác tội phạm.

Cựu Tư lệnh Cảnh sát biển tiếp tay buôn lậu: Tôi vô cùng hối hận - 2

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 14/7 (Ảnh: Đình Hiếu).

Được yêu cầu lên tự bào chữa sau phần bào chữa của luật sư, cựu Thiếu tướng Lê Xuân Thanh nói, bản thân vô cùng hối hận khi để xảy ra hành vi như bản luận tội của Viện Kiểm sát (VKS) quân sự Bộ đội biên phòng đã nêu. Trước tòa, ông Thanh xin lỗi Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ quốc phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, xin lỗi quê hương, gia đình, HĐXX và những người có mặt tại phiên tòa.

"Tôi là người tư lệnh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những gì đã xảy ra trong thời gian qua như bản luận tội nêu. Tôi chỉ mong HĐXX căn cứ vào tình tiết vụ án và quá trình công tác của bản thân, cũng như nhân thân gia đình để xem xét lại cho tôi về mức độ truy cứu trách nhiệm hình sự một cách khách quan. Tôi năm nay cũng 62 tuổi rồi, sức khỏe có nhiều bệnh nền, thường xuyên ốm đau nên kính mong HĐXX xem xét cho tôi được hưởng những tình tiết khoan hồng", cựu Thiếu tướng Lê Xuân Thanh mong muốn.

Theo cáo buộc của cơ quan tố tụng, cựu Thiếu tướng Lê Xuân Thanh là Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển, quản lý vùng biển từ Cù Lao Xanh (Bình Định) đến bờ Bắc của Định An (Trà Vinh). Ông Thanh có nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn và thực thi pháp luật trên biển; tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên biển; chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan trong thực thi pháp luật trên biển.

Ông Thanh biết Hữu có các tàu vận chuyển xăng lậu qua các vùng biển nhưng sau khi được Hữu nhờ giúp đỡ, vì động cơ vụ lợi đã để vợ nhận của Hữu 1,8 tỷ đồng để tạo điều kiện cho Hữu vận chuyển xăng lậu trên biển trong thời gian dài, nhiều chuyến/tháng.

Cựu Tư lệnh Cảnh sát biển tiếp tay buôn lậu: Tôi vô cùng hối hận - 3

Bị cáo Lê Xuân Thanh (Ảnh: Thông tấn quân sự).

Tại bản luận tội, đại diện VKS quân sự Bộ đội biên phòng cho rằng, trước khi phạm tội, bị cáo Lê Xuân Thanh có nhân thân tốt, có quá trình cống hiến trong quân đội và được lực lượng cảnh sát biển được tin tưởng, giao trọng trách lớn, được phong quân hàm cấp tướng, nhưng vì lợi ích vật chất cám dỗ nên đã nhận hối lộ 1,8 tỷ đồng. Ngoài ra, khi vụ án bị phát hiện, bị cáo Thanh còn tìm cách né tránh trách nhiệm, bỏ mặc cho vợ là bị cáo Phan Thị Xuân nhận trách nhiệm. Hành vi phạm tội của bị cáo Thanh phải được xử lý nghiêm minh theo đúng quy định.

Từ phân tích trên, đại diện VKS quân sự Bộ đội biên phòng đề nghị tòa sơ thẩm tuyên bị cáo Lê Xuân Thanh 15 năm tù về tội nhận hối lộ.