1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam

Cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô than sức khỏe yếu

Xuân Duy

(Dân trí) - Tại tòa, bị cáo Hạnh cho rằng mình bị bệnh tim nên mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chăm lo gia đình và làm lại cuộc đời.

Sáng 10/9, TAND Cấp cao tại TPHCM đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Vỏ Thị Mỷ Hạnh (28 tuổi, cựu tiếp viên hàng không hãng VNA) về tội Môi giới mại dâm.

Theo hồ sơ vụ án, Mỷ Hạnh đã được nhận vào làm tiếp viên hàng không của VNA từ năm 2018 đến khoảng tháng 2/2022. Trong thời gian làm việc, một số đối tượng không rõ lai lịch trên mạng xã hội đã giới thiệu Hạnh đi bán dâm với giá 20-30 triệu đồng mỗi lần.

Cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô than sức khỏe yếu - 1

Bị cáo Hạnh tại tòa. (Ảnh: T.M.).

Hạnh biết được có nhiều nữ tiếp viên hàng không của các hãng đồng ý đi bán dâm nên khi có người mua dâm, Hạnh đã giới thiệu để hưởng lợi.

Vào tối 9/8/2023, Hạnh thỏa thuận giá mua bán dâm, hẹn thời gian và địa điểm để môi giới cho 4 nữ tiếp viên bán dâm cho 4 khách nam với giá 74 triệu đồng, hưởng lợi 24 triệu đồng (Hạnh đã nhận 20 triệu đồng). Khi các cặp đôi đang "vui vẻ" tại một khách sạn ở trung tâm TPHCM, thì bị cảnh sát phát hiện.

Hồi tháng 3, TAND TPHCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Vỏ Thị Mỷ Hạnh 3 năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày bị cáo bắt đầu chấp hành án, khấu trừ hơn 5 tháng bị cáo đã bị tạm giam trước đó.

Ngoài ra, HĐXX cũng buộc bị cáo nộp phạt bổ sung 10 triệu đồng; nộp 20 triệu đồng tiền thu lợi bất chính để tịch thu, sung vào ngân sách Nhà nước.

Cho rằng mức án trên có phần nghiêm khắc, bị cáo Hạnh đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại tòa hôm nay, bị cáo Hạnh giữ nguyên kháng cáo. Cô ta nói gia đình mình có công với cách mạng, có nhiều đóng góp cho địa phương. Đồng thời, người phụ nữ này xin được hưởng án treo, sớm trở về chăm lo cho gia đình, làm lại cuộc đời.

Bị cáo Hạnh nói rằng làm tiếp viên hàng không nên có đi bán dâm và sau đó mới chuyển qua môi giới. Sau thời gian làm việc đến năm 2022, vì lý do sức khỏe nên xin nghỉ việc ở nhà bán hàng online. Đồng thời, bị cáo than mình bị bệnh tim, sức khỏe không tốt nhưng không trình bày được các tài liệu chứng minh.

Phát biểu quan điểm về vụ án, đại diện VKS cho rằng bị cáo có đầy đủ khả năng nhận thức nhưng vì động cơ vụ lợi cố ý phạm tội. Án sơ thẩm xử phạt 3 năm tù là tương xứng, kháng cáo xin giảm nhẹ nhưng không cung cấp tình tiết mới nên đề nghị Hội đồng Xét xử bác kháng cáo.

Sau khi nghị án, HĐXX quyết định nghị án kéo dài để Hạnh nộp thêm số tài liệu liên quan và sẽ đưa ra phán quyết vào ngày 16/9.