Cựu Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Thái Nguyên được đề nghị giảm 18-24 tháng tù
(Dân trí) - Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trần Tùng (cựu Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên) được Viện kiểm sát nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đề nghị giảm nhẹ hình phạt 18-24 tháng tù so với án sơ thẩm.
Chiều 13/6, phiên xét xử phúc thẩm xét kháng cáo của 11 bị cáo trong giai đoạn 2 vụ án chuyến bay giải cứu kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận.
Trước khi bước vào tranh luận, đại diện Viện kiểm sát (VKS) nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đưa ra quan điểm về việc giải quyết vụ án.
Theo đó, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội sửa bản án sơ thẩm theo hướng giảm hình phạt cho bị cáo Trần Tùng (cựu Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên) mỗi tội 9-12 tháng tù; tổng đề nghị giảm hình phạt 18-24 tháng tù.
Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trần Tùng 7 năm tù về tội Nhận hối lộ, 5 năm tù tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tổng hình phạt là 12 năm tù.
Đại diện VKS cũng đề nghị HĐXX phúc thẩm giảm hình phạt cho bị cáo Đặng Nhật Đức (Giám đốc Công ty TNHH Top Agent Japan, 9-12 tháng tù. Tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Đặng Nhật Đức 3 năm tù về tội Đưa hối lộ.

Bị cáo Trần Tùng tại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh: Hồ Phương).
VKS đề nghị HĐXX phúc thẩm giữ nguyên mức hình phạt nhưng cho hưởng án treo đối với bị cáo Trần Thị Quyên, Giám đốc Công ty Sen vàng Đất Việt (án sơ thẩm 2 năm tù); Trần Thanh Nhã, lao động tự do (án sơ thẩm 3 năm tù); Bùi Đăng Khoa, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Du ngoạn thế giới (án sơ thẩm 2 năm tù); Phạm Quốc Thắng, Giám đốc Công ty TNHH PNR (án sơ thẩm 2 năm tù).
5 bị cáo còn lại, đại diện VKS đề nghị HĐXX phúc thẩm giảm án cho mỗi bị cáo 3 tháng tù.
Tại phần xét hỏi, bị cáo Trần Tùng, cựu Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên thừa nhận bản án sơ thẩm quy kết đúng người, đúng tội.
Song ông Tùng cho rằng, mức án 5 năm tù về tội Nhận hối lộ và 7 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ mà tòa sơ thẩm tuyên là quá nặng nên kháng cáo xin giảm nhẹ.
Bị cáo cho biết, gia đình đã khắc phục toàn bộ số tiền thiệt hại, bổ sung một số tài liệu để xin giảm nhẹ hình phạt.
Bên cạnh đó, ông Tùng cũng mong muốn HĐXX phúc thẩm xem xét bối cảnh chung của vụ án, khi bị cáo không phải đầu vụ, không có sự liên quan đến các bị cáo còn lại.
Bị cáo Trần Tùng khai, nhận tiền từ bị cáo Trần Thị Quyên, Giám đốc Công ty Sen Vàng khoảng 2,5 tỷ đồng (số tiền này Quyên nhận từ ông Lê Văn Nghĩa, Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch và Dịch vụ ăn uống Nhật Minh).
Số tiền còn lại khoảng 2 tỷ đồng, Quyên đã chi trả cho hoạt động cách ly. Bản thân Tùng không được hưởng lợi 4,4 tỷ đồng như án sơ thẩm.
“Cấp sơ thẩm quy kết bị cáo nhận hơn 4,4 tỷ đồng nhưng thực tế bị cáo chỉ nhận khoảng 2,5 tỷ đồng. Khi nhận 2,5 tỷ đồng bị cáo sau đó chuyển lại cho Quyên 1,2 tỷ để đóng thuế nên chỉ hưởng lợi khoảng 1,3 tỷ đồng từ tội Nhận hối lộ. Tất cả tiền đều được chuyển bằng tài khoản của em trai bị cáo”, ông Tùng khai.
Ngoài ra, với hành vi lợi dụng chức vụ, bị cáo Trần Tùng nhận 3,2 tỷ đồng nhưng đã nộp thuế 800 triệu đồng. Do đó, số tiền bị cáo hưởng lợi là gần 2,4 tỷ đồng.
Vì vậy, ông Tùng đề nghị cấp phúc thẩm xem xét trừ số tiền này để giảm trách nhiệm bồi thường trong vụ án.
Bị cáo Trần Thị Quyên, Giám đốc Công ty Sen vàng Đất Việt cũng thừa nhận các nội dung của bản án sơ thẩm là đúng người, đúng tội.
Quyên khai được Trần Tùng giao làm công tác cách ly cho người dân hồi hương tránh dịch Covid-19, bởi ông Tùng là cán bộ nhà nước không tiện ra mặt.
Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 2020, ông Vũ Hồng Nam (nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản - bị án trong giai đoạn 1) đã liên hệ với ông Đinh Việt (Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên) trao đổi về việc hỗ trợ đưa công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước cách ly tại Thái Nguyên.
Qua ông Việt, ông Nam trao đổi với Trần Tùng, khi đó làm Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên và được Tùng thông báo đã có địa điểm cách ly, yêu cầu ông Nam gửi công điện đến UBND tỉnh Thái Nguyên.
Ông Nam sau đó giới thiệu bị cáo Lê Văn Nghĩa (Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch và Dịch vụ ăn uống Nhật Minh) liên hệ với ông Tùng.
Tại một cuộc gặp, ông Tùng yêu cầu ông Nghĩa phải có văn bản gửi UBND tỉnh Thái Nguyên để xin chủ trương cách ly, trong khi ông sẽ lo thủ tục.
Ngoài ra, ông Tùng cũng yêu cầu ông Nghĩa cho Công ty Sen vàng Đất Việt thực hiện việc cách ly với chi phí trọn gói 18 triệu đồng/khách, mặc dù hợp đồng ghi rõ từ 10 đến 12 triệu đồng/khách.
Khoản chênh lệch từ 6 đến 8 triệu đồng sẽ được chuyển cho bà Trần Thị Quyên (Giám đốc Công ty Sen Vàng Đất Việt) để giao lại cho ông Tùng.
Sau khi thỏa thuận, Công ty cổ phần Du lịch và Dịch vụ ăn uống Nhật Minh đã tổ chức ba chuyến bay (các ngày 9/4; ngày 4/5 và 28/9 cùng năm 2021), đưa gần 670 người về cách ly tại Thái Nguyên. Ông Nghĩa đã chuyển hơn 11 tỷ đồng cho bà Quyên.
Theo cơ quan tố tụng, ông Tùng đã nhận hối lộ hơn 4,4 tỷ đồng qua bà Quyên. Còn bà Quyên đã thực hiện các thỏa thuận nhận hối lộ giúp ông Tùng, cá nhân hưởng lợi cá nhân 300 triệu đồng.
Đáng chú ý, ông Tùng còn bị cáo buộc "móc nối" với ông Vũ Hồng Nam, chọn Công ty Fujitravel do bị cáo Bùi Thị Kim Phụng làm đại diện để phối hợp thực hiện các chuyến bay. Giao bà Quyên cùng giám sát.
Từ vụ việc trên, ông Tùng nhận thêm 1,4 tỷ đồng từ bà Phụng và hơn 1,6 tỷ đồng từ bà Quyên.