1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Yên không thừa nhận mình có tội

Trung Thi

(Dân trí) - Khai trước tòa, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Yên Nguyễn Chí Hiến cho rằng đã xin ý kiến các cấp về việc giảm hơn 8 tỷ đồng cho doanh nghiệp bất động sản và được đồng ý.

Ba thuộc cấp thừa nhận tội trạng

Ngày 17/10, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Yên Nguyễn Chí Hiến cùng 4 đồng phạm khác đều đang công tác tại các sở ngành của tỉnh này.

Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Yên không thừa nhận mình có tội - 1

5 bị cáo đứng nghe VKSND đọc cáo trạng truy tố (Ảnh: Trung Thi).

Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) cùng cấp cáo buộc cả 5 bị cáo đã có những hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến gây thất thoát, lãng phí hơn 8 tỷ đồng tài sản của nhà nước. Vụ án này xảy ra khi thực hiện "bán sỉ" 262 lô đất tại khu đô thị mới Nam TP Tuy Hòa.

Phiên xét xử vào buổi sáng, khai trước tòa, các bị cáo Nguyễn Ngọc Duy - cựu Phó Cục trưởng Cục thuế, Ngô Quang Phú - cựu Phó Giám đốc Sở TN&MT và Nguyễn Thị Nở - cựu Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài Chính đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình theo cáo trạng VKSND đã truy tố.

Các bị cáo khai việc mình làm đều có sự chỉ đạo của ông Nguyễn Chí Hiến và xin giảm nhẹ hình phạt.

Cựu Phó Chủ tịch và một thuộc cấp nói mình vô tội

Phiên xét xử vào buổi chiều, bị cáo Mai Hắc Lợi - cựu Phó Giám đốc Sở Tư pháp cho rằng mình bị oan và không thừa nhận các cáo buộc của VKSND.

Ông Lợi khai trước tòa có tham gia 2 cuộc họp trong quá trình bán đấu giá khu đất trên, nhưng không tham gia ý kiến hoặc đồng ý chính sách giảm 5% (hơn 8 tỷ đồng thất thoát) nên không có tội.

Bị cáo này cho biết mình được giao nhiệm vụ là Phó Chủ tịch Hội đồng đấu giá trên, nên chỉ thực hiện đảm bảo quy định về việc đấu giá 262 lô đất, không có thẩm quyền tham mưu chính sách giảm 5%.

Đại diện VKS đã dẫn các lời khai của bị cáo này tại cơ quan điều tra về việc, thừa nhận mình có biết về chính sách nhưng không tham mưu ngăn chặn.

Tuy nhiên, bị cáo Lợi vẫn giữ quan điểm là mình không có tội vì không được cơ quan nhà nước giao trách nhiệm bằng văn bản phải tham mưu chính sách trên.

Tại phần xét hỏi của mình, bị cáo Nguyễn Chí Hiến thừa nhận, chính sách giảm 5% chưa được pháp luật quy định. Tuy nhiên bị cáo này không thừa nhận mình có tội, mà cho rằng trách nhiệm về sai phạm này là của tập thể.

Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Yên không thừa nhận mình có tội - 2

Bị cáo Nguyễn Chí Hiến (Ảnh: Trung Thi).

"UBND tỉnh đã xin ý kiến về việc chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư, cụ thể là giảm 5% tiền đấu giá. Sau đó Thường trực HĐND tỉnh và Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, thống nhất chính sách miễn giảm. Bị cáo chỉ là người thực hiện" - ông Hiến khai trước tòa.

Ngoài ra bị cáo Hiến còn nói, bản thân không thể thực hiện được việc miễn giảm nếu không được sự đồng ý của tập thể.

"Các cuộc họp mà bị cáo điều hành về chính sách đều được sự thống nhất của tập thể. Cuối phiên họp bị cáo đều hỏi "có ai còn ý kiến gì không" - bị cáo này khai trước tòa.

Đại diện VKS cho rằng, Thường trực HĐND tỉnh và Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đồng ý giảm 5% khi bán toàn bộ khu đất là 468 lô. Nhưng sau này bị cáo Hiến lại tự phân khu đất thành 4 khu để đấu giá thì 2 cơ quan trên chưa có ý kiến.

Ngoài ra, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Phú Yên sau đó không tổ chức họp triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên, mà ông Hiến ký phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư phía bắc của khu đô thị Nam TP Tuy Hòa.

Cũng khai trước tòa, bị cáo Hiến cho rằng việc khẩn trương "bán sỉ" 262 lô đất cũng vì "áp lực" phải trả khoản nợ 200 tỉ đồng mà UBND tỉnh tạm ứng của Kho bạc Nhà nước trong nhiều năm trước để làm hạ tầng.

Phiên tòa tiếp tục diễn ra vào ngày mai (18/10).