1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Cựu Giám đốc Oceanbank Chi nhánh Hải Phòng lãnh án tử hình

An Nhiên

(Dân trí) - Bị cáo Trần Thị Kim Chi bị cáo buộc trong thời gian là Giám đốc Oceanbank Chi nhánh Hải Phòng đã chỉ đạo 3 thuộc cấp dùng nhiều thủ đoạn “rút ruột” hơn 400 tỉ đồng.

Cựu Giám đốc Oceanbank Chi nhánh Hải Phòng lãnh án tử hình - 1

Cựu Giám đốc Oceanbank- Chi nhánh Hải Phòng lãnh án tử hình

Sau nhiều ngày đưa ra xét xử, trưa nay (4/9), HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Kim Chi, cựu Giám đốc Oceanbank Chi nhánh Hải Phòng mức án tử hình về tội Tham ô tài sản.

Các thuộc cấp đồng phạm với Chi gồm: Lê Vương Hoàng (kiểm soát viên), Nguyễn Thị Minh Huệ (kế toán) lĩnh mức án chung thân; Chu Văn Nha (thủ quỹ) 20 năm tù cùng tội Tham ô tài sản.

Theo cáo trạng của VKSND, các bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ được giao cũng như lợi dụng sơ hở của ngân hàng trong công tác quản lý, phát hành thẻ tiết kiệm (TTK) cho khách hàng, nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của ngân hàng; đồng thời tất toán khống, lập khống hồ sơ vay cầm cố TTK của khách hàng OceanBank Chi nhánh Hải Phòng số tiền lên tới hơn 400 tỉ đồng. 

Cụ thể, bị cáo Trần Kim Chi đã tổ chức, chỉ đạo Huệ, Hoàng và Nha dùng thủ đoạn tạo ra 109 phôi TTK để nhận tiền gửi của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của ngân hàng, phát hành 79 TTK ngoài hệ thống ngân hàng cho khách hàng, tất toán khống chiếm đoạt số tiền như trên.

Trong suốt quá trình xét hỏi tại phiên tòa, các bị đều khai nhận thực hiện hành vi phạm tội như trên theo sự chỉ đạo của bị cáo Trần Thị Kim Chi. Các bị cáo cũng khẳng định, số tiền chiếm đoạt hơn 400 tỉ đồng đều chuyển hết cho Chi và được Chi giải thích đem gửi chỗ khác lấy lãi suất cao hơn.

Riêng bị cáo Chu Văn Nha, mặc dù thừa nhận theo chỉ đạo của bị cáo Chi có ký khống phần nhập kho nhưng không liên quan tới việc mở lấy phôi thẻ tiết kiệm, chiếm đoạt tiền.

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Thị Kim Chi tỏ ra thiếu thành khẩn, không thừa nhận việc đã chỉ đạo Hoàng và Huệ tạo 109 thẻ tín dụng trong suốt thời gian từ cuối 2012 tới tháng 8/2017, cũng như toàn bộ số tiền chiếm đoạt giao hết cho Chi sử dụng cá nhân theo lời khai của 2 bị cáo này.

Tuy nhiên, bị cáo Chi thừa nhận có chỉ đạo mở các thẻ tiết kiệm số tiền nhỏ, cung cấp thông tin của một số người thân để làm phôi thẻ; đồng thời cũng thừa nhận, có ký khống vào phôi thẻ tiết kiệm để Nha giao cho giao dịch viên những khi Chi đi ra ngoài.

Cũng tại phiên tòa, tại phần luận tội vào chiều ngày 29/8, đại diện VKS thực hiện quyền công tố tại tòa đã đề nghị xử phạt mức án tử hình đối với bị cáo Trần Thị Kim Chi; Chung thân đối với bị cáo Hoàng, Huệ và 20 năm tù đối với Nha cùng về tội “Tham ô tài sản”.