1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cựu Giám đốc CDC Đà Nẵng lĩnh 11 năm tù

Hoài Sơn
Đà nẵng

(Dân trí) - Bị cáo Tôn Thất Thạnh, cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng, bị tuyên phạt 11 năm tù về tội Tham ô tài sản, từ nguồn bán sinh hóa phẩm kit test Covid-19 cho Việt Á.

Chiều 25/8, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng kết thúc phiên xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Tôn Thất Thạnh, cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng, 11 năm tù về tội Tham ô tài sản.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Trưởng Khoa Xét nghiệm CDC Đà Nẵng) bị tuyên phạt 10 năm tù và Lê Thị Kim Chi (cựu nhân viên Khoa Xét nghiệm CDC Đà Nẵng) 5 năm tù, cùng về tội Tham ô tài sản.

Cựu Giám đốc CDC Đà Nẵng lĩnh 11 năm tù - 1

Bị cáo Tôn Thất Thạnh (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo cáo buộc, tổng giá trị tài sản các bị cáo đã chiếm đoạt là hơn 5,2 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã thu hồi gần 7.600 kit xét nghiệm với giá trị hơn 700 triệu đồng; trừ đi phần này, 3 bị cáo chịu trách nhiệm hình sự với số tiền chiếm đoạt là hơn 4,5 tỷ đồng.

Đến trước ngày xét xử, các bị cáo đã khắc phục vượt quá số tiền đã gây thiệt hại cho CDC Đà Nẵng. Cụ thể, bị cáo Thạnh đã nộp hơn 4,5 tỷ đồng, bà Nhàn nộp hơn 600 triệu đồng và bị cáo Chi nộp hơn 350 triệu đồng.

Cựu Giám đốc CDC Đà Nẵng lĩnh 11 năm tù - 2

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (đi trước) và Lê Thị Kim Chi (Ảnh: Hoài Sơn).

Trước đó, trong phần xét xử, khi được hỏi ý kiến, bị hại là đại diện CDC Đà Nẵng đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ tối đa trách nhiệm hình sự cho các bị cáo.

Cáo trạng của Viện KSND Đà Nẵng cáo buộc các bị cáo phạm tội có tổ chức, phạm tội nhiều lần và lợi dụng dịch bệnh để trục lợi. Tuy nhiên, sau đó Viện KSND đã rút cáo buộc "phạm tội có tổ chức".

Nói lời sau cùng, bị cáo Tôn Thất Thạnh gửi lời xin lỗi sâu sắc đến cán bộ viên chức CDC, Sở Y tế TP Đà Nẵng vì đã làm ảnh hưởng đến hoạt động của ngành.

Bên cạnh đó, bị cáo Thạnh mong Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ với bị cáo và bị cáo Nguyễn Thanh Nhàn và Kim Chi, vì đó là những cán bộ thực sự có năng lực, thực sự là người tốt.

Bị cáo Nhàn và Chi cũng đã nhận thức được việc làm của mình là phạm pháp và xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Theo cáo trạng, trong các năm 2020 và 2021, CDC Đà Nẵng ký kết 16 hợp đồng mua sắm với Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Việt Á), tổng cộng 81.350 kit tách chiết thủ công và 410.000 kit tách chiết tự động.

Ngoài việc ký kết hợp đồng mua kit xét nghiệm Covid-19 của Việt Á, Trung tâm CDC Đà Nẵng còn nhận được tài trợ của các đơn vị khác.

Quá trình pha chế, sử dụng các loại hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm, Nguyễn Thị Thanh Nhàn phát hiện có dư ra một số lượng nhất định nên xin ông Thạnh không báo cáo số lượng dôi dư trên hệ thống sổ sách mà bán cho Việt Á để lấy tiền sử dụng cá nhân và được ông Thạnh thống nhất.