1. Dòng sự kiện:
  2. Bà bạo hành dã man cháu nội 12 tuổi
  3. Hoa hậu Thùy Tiên hầu tòa
  4. Thi thể cô gái trong cốp ô tô ở TPHCM

Cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ được giảm 7 năm tù

Xuân Duy

(Dân trí) - Bị tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt 28 năm tù, cựu Bí thư Bến Tre kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được tòa cấp phúc thẩm chấp nhận, giảm nhẹ 7 năm tù.

Ngày 12/5, TAND Cấp cao tại TPHCM chấp nhận kháng cáo, tuyên phạt bị cáo Lê Đức Thọ (cựu Bí thư tỉnh Bến Tre) 21 năm tù về tội Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi (giảm 7 năm tù so với án sơ thẩm).

Cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ được giảm 7 năm tù - 1

Ông Thọ được giảm 7 năm tù (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil) được tòa chấp nhận kháng cáo, tuyên phạt 28 năm tù (giảm 2 năm tù) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí và Đưa hối lộ.

Liên quan vụ án, 4 bị cáo khác được tòa giảm nhẹ mức án 1-2 năm tù về tội Nhận hối lộ. Riêng, ông Nguyễn Lộc An (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công thương) bị bác kháng cáo, tuyên án 4 năm tù.

Theo HĐXX, bản án sơ thẩm phù hợp, tương xứng với mức độ hành vi phạm tội, có căn cứ, đúng quy định. Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo thừa nhận hành vi, ăn năn hối cải.

Các bị cáo có tình tiết mới như: nhân thân, đóng góp cống hiến cho xã hội; nhiều bị cáo dù không chịu trách nhiệm dân sự, vẫn nộp khắc phục hậu quả.

Theo HĐXX, trong vụ án này bị cáo Hạnh giữ vai trò chính, chỉ đạo nhân viên không thực hiện việc trích lập, quản lý nộp quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG), lập 81 báo cáo không đúng về tình hình sử dụng quỹ, chiếm đoạt 219 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công ty Xuyên Việt Oil khi thực hiện thu hộ cho Nhà nước tiền thuế bảo vệ môi trường 1.244 tỷ đồng, Hạnh không chuyển tiền này vào ngân sách Nhà nước mà sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hành vi phạm tội của các bị cáo đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thất thoát tài sản Nhà nước (quỹ BOG, thuế bảo vệ môi trường), ảnh hưởng đến an ninh năng lượng. Ngoài ra, bị cáo Hạnh còn thực hiện hành vi đưa hối lộ cho nhiều cán bộ ở Bộ Công Thương, Cục thuế, Bí thư Bến Tre dẫn đến nhiều cán bộ bị xử lý...

Cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ được giảm 7 năm tù - 2

Bà Mai Thị Hồng Hạnh được giảm 2 năm tù (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Đối với bị cáo Thọ cùng một số cựu cán bộ Bộ Công Thương, Cục Thuế, là những người được giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước, quản lý tài chính, cấp phép hoạt động kinh doanh... nhưng đã lợi dụng chức vụ để trục lợi, gây ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước.

HĐXX nhận định, mức án mà tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt là tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội và hậu quả của vụ án. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX ghi nhận các bị cáo có nỗ lực trong việc khắc phục hậu quả nên chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ một phần hình phạt để thể hiện tính nhân văn, sự khoan hồng của Nhà nước.

Bị cáo Hạnh đã dùng toàn bộ tài sản kê biên để khắc phục hậu quả vụ án. Còn bị cáo Thọ, tại phiên tòa phúc thẩm đã đồng ý dùng 3 sổ tiết kiệm trị giá hơn 14 tỷ đồng trong số 133 sổ tiết kiệm bị tạm giữ để khắc phục hậu quả chung của vụ án.

Tuy nhiên, trước khi tòa đưa ra phán quyết, gia đình bị cáo Thọ đã xuất trình biên lai nộp 15 tỷ đồng bằng tiền mặt để khắc phục hậu quả. Tương tự, các bị cáo khác cũng tích cực khắc phục một phần hậu quả.

Riêng bị cáo Nguyễn Lộc An, tòa đánh giá mức án 4 năm tù mà cấp sơ thẩm đã tuyên là thỏa đáng. Trong vụ án này, bị cáo An có vai trò tích cực trong việc đề xuất cấp phép cho Xuyên Việt Oil được cấp phép khi công ty không đủ điều kiện dẫn đến các hành vi sai phạm khác.

Ngoài vụ án này, bị cáo An còn đang bị truy tố trong vụ án khác cũng vì hành vi nhận hối lộ. Do đó, dù bị cáo có khắc phục thêm hơn 100 triệu đồng, nhưng không đủ để giảm nhẹ hình phạt.