1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cuộc truy bắt gã con rể sát hại mẹ vợ

Vào hồi 23h 45' ngày 16-2-2016, các lực lượng chức năng Công an tỉnh Sơn La đã truy bắt được đối tượng Nguyễn Văn Dũng, 35 tuổi, tạm trú tại tiểu khu 3, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La về hành vi giết người và cướp tài sản khi hắn đang trên đường chạy trốn vào miền Nam.

Điều đáng nói là nạn nhân chính là mẹ vợ của hắn.

Trước đó, vào hồi 5h ngày 16-2, Công an tỉnh Sơn La nhận được tin báo của chị Phạm Thị Hải, trú tại tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) về việc mẹ đẻ chị Hải là bà Phạm Thị Len bị con rể là Nguyễn Văn Dũng dùng dao cắt cổ, giết chết tại nhà riêng ở tiểu khu 14, sau đó cướp một số tài sản và bỏ trốn.

Đại Phùng Tiến Triển, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La trực tiếp hỏi cung đối tượng.
Đại Phùng Tiến Triển, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La trực tiếp hỏi cung đối tượng.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, diễn ra vào thời điểm đầu năm 2016, xảy ra ngay tại trung tâm thị trấn Mộc Châu, gây hoang mang trong nhân dân, Đại tá Trần Anh Tuấn- Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Phùng Tiến Triển – Phó Giám đốc – Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo Công an huyện Mộc Châu, Phòng PC45 và một số đơn vị chức năng khẩn trương tổ chức lực lượng truy bắt hung thủ.

Cán bộ chiến sĩ thuộc Công an huyện Mộc Châu, Vân Hồ và Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH đã được huy động, chia thành nhiều tổ chốt chặn ở tất cả các ngả đường mà tên Dũng có thể chạy trốn. Đồng thời phát động phong trào toàn dân phát giác, tố giác tội phạm để truy tìm theo dấu vết nóng của hung thủ.

Đối tượng Nguyễn Văn Dũng tại cơ quan Công an.
Đối tượng Nguyễn Văn Dũng tại cơ quan Công an.

Với tinh thần trách nhiệm cao, sau gần 19h liên tục triển khai các tổ công tác, kiên trì lần theo dấu vết nóng của hung thủ, đến khoảng 23h45' cùng ngày, các lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Văn Dũng tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa khi đối tượng đang trên đường trốn vào miền Nam, thu giữ được toàn bộ vật chứng bao gồm: 2 chỉ vàng, 3 chiếc điện thoại di động, 11,5 triệu đồng và 1 chiếc xe máy và một số vật chứng khác có liên quan đến vụ án.

Qua điều tra được biết, đối tượng Nguyễn Văn Dũng thường trú tại Thôn 1, xã Thọ Diên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, hiện đang tạm trú tại tiểu khu 3, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, là con rể của bà Phạm Thị Len, là đối tượng nghiện ma túy, ham chơi, lười lao động, từng có tiền án về trộm cắp và cướp tài sản.

Tang vật vụ án.
Tang vật vụ án.

Cuối năm 2012, Dũng lên huyện Mộc Châu sinh sống, sau đó kết hôn với chị Phạm Thị Hải và có với nhau 1 đứa con gái. Với bản tính lười lao động, không chịu tu dưỡng, năm 2014 Dũng lại tiếp tục phạm tội và bị Tòa án nhân dân huyện Mộc Châu kết án 15 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Sau khi chấp hành xong hình phạt tù, hắn trở về sinh sống tại tiểu khu 3, thị trấn Mộc Châu. Do không có công ăn việc làm ổn định nên vợ hắn là chị Phạm Thị Hải đòi ly dị và về ở với mẹ là bà Phạm Thị Len.

Vào khoảng 1h ngày 16-2, Dũng đã cạy cửa, đột nhập vào nhà mẹ vợ là bà Phạm Thị Len, dùng dao sát hại bà Len tại nhà riêng, trói vợ là chị Phạm Thị Hải vào ghế, cướp một số tài sản rồi bỏ trốn nhưng trên đường chạy trốn vào miền Nam thì bị lực lượng Công an tỉnh Sơn La bắt gọn tại thành phố Thanh Hóa.

Đồng chí Hà Trung Chiến, Bí thư Huyện ủy huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La: Cấp ủy, chính quyền huyện Mộc Châu biểu dương tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực cố gắng của lực lượng Công an huyện, đã phối hợp tốt với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh nhanh chóng phá thành công vụ án, bắt được đối tượng để xử lý trước pháp luật. Việc phá thành công vụ án trong thời gian ngắn đã trấn an được dư luận nhân dân, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Theo Minh Phong

Công an nhân dân