1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Công an TPHCM đồng loạt xuất kích, tấn công tội phạm sau chỉ đạo của Bí thư Đinh La Thăng

(Dân trí) - Sau chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng về việc kéo giảm tình hình tội phạm trên địa bàn, sáng 5/3, Công an TPHCM đã tổ chức lễ ra quân tuần tra, chống tội phạm trên các tuyến đường, địa bàn, khu vực trọng điểm.

Bí thư Đinh La Thăng: 3 tháng tới phải kéo giảm tình hình tội phạm rõ rệt

Công an TPHCM nỗ lực kéo giảm tội phạm sau chỉ đạo của Bí thư Đinh La Thăng

Tham dự buổi lễ có Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TPHCM, Đại tá Trần Đức Tài, Phó giám đốc công an thành phố và trưởng công an các quận huyện trên địa bàn.

Toàn cảnh buổi lễ ra quân của Công an TPHCM sáng 5/3
Toàn cảnh buổi lễ ra quân của Công an TPHCM sáng 5/3

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trung tướng Lê Đông Phong đề nghị các cấp ủy Đảng, cán bộ chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung đúng nhiệm vụ trọng tâm phòng chống tội phạm, đúng đối tượng; chỉ huy các đơn vị cần tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo, giám sát kế hoạch của đơn vị, tránh để xảy ra tiêu cực trong công tác, đồng thời phải khen thưởng kịp thời những cán bộ chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trung tướng Lê Đông Phong đánh giá, tình hình hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn thành phố còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là các loại án cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên đường phố và nơi công cộng vẫn chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu phạm pháp hình sự, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND TPHCM, đồng thời triển khai kế hoạch công tác năm của Công an thành phố, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, trấn áp các loại tội phạm, Ban Giám đốc Công an TPHCM quyết định tăng cường lực lượng Cảnh sát cơ động tham gia tuần tra, phối hợp cùng các lực lượng khác tham gia phòng chống tội phạm trên đường phố.

Nói thêm về kế hoạch trấn áp tội phạm của Công an thành phố, Trung tướng Lê Đông Phong cho biết: Chúng tôi tăng cường thêm lực lượng CSCĐ phối hợp với các lực lượng khác thực hiện nhiệm vụ trên các tuyến địa bàn trọng điểm là để tăng thêm hiệu quả, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm xảy ra trên đường phố và địa bàn trung tâm.

Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TPHCM phát biểu tại buổi lễ
Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TPHCM phát biểu tại buổi lễ

Cũng theo đồng chí Giám đốc, để đảm bảo cho việc giảm tội phạm một cách bền vững thì phải thực hiện các biện pháp cơ bản, từ giải pháp phòng ngừa, giải quyết những nguyên nhân phát sinh tội phạm cũng như ngăn chặn, giải quyết các điều kiện tội phạm phát triển, bằng các lực lượng tổng hợp, các biện pháp tổng hợp để phát huy được hiệu quả.

“Vấn đề cơ bản nhất là nâng cao hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Lực lượng công an quyết định tăng cường quân số lực lượng CSCĐ để bổ sung cho hoạt động tuần tra công khai, phối hợp cùng các lực lượng khác nhằm phát huy vai trò nòng cốt xung kích của công an, tạo khí thế cho phong trào phòng chống tội phạm của các lực lượng nói chung, và đặc biệt tạo khí thế cho quần chúng tích cực tham gia phòng chống tội phạm”, Trung tướng Phong nhấn mạnh.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết, đợt ra quân lần này nằm trong kế hoạch công tác năm của công an TPHCM. Nhiệm vụ chính là trấn áp các loại tội phạm và có sự phối hợp giữa các lực lượng như Hình sự đặc nhiệm, CSGT, Cảnh sát 113 và tiến hành tuần tra khép kín 24/24h.

Đồng chí Giám đốc bắt tay động viên các chiến sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ
Đồng chí Giám đốc bắt tay động viên các chiến sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ
4-1457147228712
Các lực lượng xuất kích làm nhiệm vụ trong sáng 5/3
Các lực lượng xuất kích làm nhiệm vụ trong sáng 5/3
Lực lượng phối hợp sẽ tuần tra khép kín trên địa bàn thành phố 24/24h
Lực lượng phối hợp sẽ tuần tra khép kín trên địa bàn thành phố 24/24h

Đình Thảo

Công an TPHCM đồng loạt xuất kích, tấn công tội phạm sau chỉ đạo của Bí thư Đinh La Thăng - 7