1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Công an TPHCM bắt hơn 800 tội phạm trong 2 tháng ra quân trấn áp

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Qua 2 tháng triển khai thực hiện đợt cao điểm trấn áp tội phạm, Công an TPHCM ghi nhận xảy ra 737 vụ phạm pháp hình sự, điều tra khám phá 537 vụ và bắt 815 đối tượng.

Ngày 21/9, Phòng Tham mưu Công an TPHCM thông tin kết quả sau 2 tháng triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cụ thể, sau 2 tháng ra quân, Công an TPHCM ghi nhận trên toàn địa bàn xảy ra 737 vụ phạm pháp hình sự (giảm 15 vụ so với thời gian liền kề) và đã điều tra khám phá 537 vụ, bắt 815 đối tượng.

Công an TPHCM bắt hơn 800 tội phạm trong 2 tháng ra quân trấn áp - 1
Tổ công tác 363 Công an quận Bình Thạnh tổ chức tuần tra, kiểm tra phòng chống tội phạm

Liên quan đến tội phạm về ma túy, công an phát hiện, xử lý 374 vụ, bắt hơn 1.100 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ hơn 12kg heroin, 190,583kg ma túy tổng hợp, hơn 6kg cần sa, 3 khẩu súng, 63 viên đạn cùng nhiều công cụ, phương tiện hoạt động phạm tội.

Về tình tình giao thông, trên địa bàn thành phố ghi nhận xảy ra 551 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 99 người, bị thương 409 người. Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý hơn 96.000 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ với tổng số tiền phạt nộp ngân sách Nhà nước hơn 67 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các Tổ công tác 363 Công an TPHCM đã xử lý nhanh 104 vụ, phát hiện 174 đối tượng nghi vấn, có dấu hiệu của tội phạm hình sự và hơn 4.500 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Ngoài ra, trong 2 tháng vừa qua, trên địa bàn thành phố xảy ra 42 vụ cháy, lực lượng chức năng tổ chức cứu nạn, cứu hộ 59 vụ, cứu được 10 người.

Theo Phòng Tham mưu Công an TPHCM, người dân đã cung cấp 897 tin giá trị, giúp cơ quan công an giải quyết 539 vụ việc liên quan an ninh trật tự; trực tiếp bắt 157 đối tượng.

Bên cạnh đó, người dân cũng đã tự nguyện giao nộp 4 quả lựu đạn, 18 khẩu súng, hơn 1.600 vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ.