1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Công an lấy lời khai 3 nhóm thu tiền phí ô tô, "bao" đậu xe không bị phạt

Hoàng Thuận

(Dân trí) - 9 người trong 3 nhóm thay phiên nhau, ngang nhiên thu tiền phí ô tô dừng, đậu xung quanh Bệnh viện Đại học Y dược (quận 5, TPHCM), nếu tài xế không đưa tiền sẽ bị các đối tượng bẻ gương, làm trầy xe.

Tối 1/11, Công an quận 5 (TPHCM) đang lấy lời khai của 9 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi hù dọa tài xế, ngang nhiên thu tiền phí ô tô dừng, đậu xung quanh Bệnh viện Đại học Y dược.

Trước đó, Ban chỉ huy Công an quận 5 tiếp nhận phản ánh về việc một nhóm người ngang nhiên thu tiền phí đậu ô tô dừng, đậu trên đường Tản Đà, nếu các tài xế không đưa tiền sẽ bị các đối tượng bẻ gương, làm trầy xe.

Công an lấy lời khai 3 nhóm thu tiền phí ô tô, bao đậu xe không bị phạt - 1

Các đối tượng thu tiền phí đậu ô tô xung quanh Bệnh viện Đại học Y dược được mời lên làm việc (Ảnh: A.X.).

Ngoài ra, nhóm này còn "bao" đậu xe từ sáng tới chiều nhưng không bị công an xử lý, dù tuyến đường này do Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong thu phí đậu ô tô theo giờ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 5 phối hợp với Công an phường 11 đã đưa 9 người trong 3 nhóm có liên quan về trụ sở làm việc.

Cụ thể, nhóm 1 gồm gia đình bà Nguyễn Thanh Đ. (50 tuổi), Nguyễn Vinh Q. (61 tuổi) và Nguyễn Thị Thanh T. (20 tuổi, ngụ TP Thủ Đức).

Nhóm này thừa nhận thu tiền giữ xe ô tô tự phát những tài xế điều khiển ô tô dừng đậu khu vực đường Tản Đà, đối diện cổng số 2 Bệnh viện Đại học Y dược và một góc Tản Đà - Mạc Thiên Tích mỗi chiếc 30.000 đồng, không ăn chia với ai. Mỗi ngày, nhóm của Đ. thu được 200.000 đồng.

Nhóm 2 chỉ có một mình bà Nguyễn Thị Thu H. (58 tuổi, ngụ quận 10) thu tiền giữ xe ô tô đối với tài xế dừng, đậu trên đường Tản Đà, đoạn phía bên Trường Đại học Y dược đến tuyến đường nội bộ rẽ vào siêu thị điện máy. Bà H. thu 30.000 đồng/lượt/ô tô và không ăn chia với ai.

Nhóm 3 là gia đình bà Trần Thị L. (61 tuổi), Đỗ Phi H. (42 tuổi), Lưu Vĩnh Q. (33 tuổi), Đỗ Gia B. (18 tuổi), Đỗ Khang D. (19 tuổi, tất cả ngụ quận 5).

Qua làm việc, nhóm này thừa nhận thu tiền ô tô đậu ở khu vực xung quanh nhà hàng H.L. với giá dao động từ 30.000 đến 50.000 đồng/chiếc và không ăn chia với ai. Số tiền thu được sẽ đem về cho bà L..

Hiện Công an quận 5 đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng này theo quy định của pháp luật.