1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Công an Hà Nội tăng cường 15 tổ công tác đặc biệt 141

(Dân trí) - Từ ngày 15/10, Công an thành phố Hà Nội bổ sung 15 tổ công tác đặc biệt 141 làm nhiệm vụ tăng cường phát hiện, trấn áp, bắt giữ các đối tượng tội phạm cũng như xử lý các thanh thiếu niên ngổ ngáo vi phạm Luật Giao thông.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội, việc triển khai thêm 15 tổ công tác nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn thành phố.

Công an Hà Nội tăng cường 15 tổ công tác đặc biệt 141 - 1
Lực lượng 141 làm nhiệm vụ trên phố.

Ngoài việc đấu tranh trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, các tổ công tác được huy động trên địa bàn các quận, huyện sẽ hỗ trợ hiệu quả cho lực lượng CSGT trong việc phát hiện, trấn áp, xử lý nghiêm những thanh thiếu niên ngổ ngáo, vi phạm Luật Giao thông, không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ...

Với tổng số 30 tổ công tác, lực lượng 141 Hà Nội sẽ làm nhiệm vụ tại 12 quận và 3 huyện, gồm: quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Đống Đa, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Long Biên, Hoàng Mai, Tây Hồ, Thanh Xuân, Hà Đông và huyện Thanh Trì, Gia Lâm, Sóc Sơn.

Mỗi tổ công tác 141 gồm 10 cán bộ, chiến sĩ, gồm cảnh sát giao thông, cảnh sát phản ứng nhanh, cảnh sát hình sự... Lực lượng 141 được trang bị súng bắn đạn cao su, dùi cui điện, khóa số 8 và nhiều công cụ hỗ trợ khác.

Lãnh đạo Phòng CSGT cho hay, việc triển khai bổ sung 15 tổ công tác 141 góp phần cùng các lực lượng của Công an Hà Nội đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, phục vụ kỳ họp Quốc hội lần thứ 8, khóa XIV, Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2020 và các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội đặc biệt quan trọng của Thủ đô và đất nước.

Đợt bổ sung 15 tổ công tác đặc biệt 141 lần này kéo dài trong một năm, từ 15/10/2019 đến 15/10/2020. Trước đó, năm 2018, Công an Hà Nội cũng đã bổ sung 15 tổ công tác 141 trong 3 tháng cao điểm Tết Nguyên đán.

Tiến Nguyên