1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Công an Bình Dương công bố móng tay giả trong vụ 2 chân cháy xém

Phạm Diện

(Dân trí) - Ngoài việc công bố mẫu móng tay giả trong vụ phát hiện 2 chân, tay bị cháy xém, Công an Bình Dương đề nghị rà soát nhân viên công ty, người lao động trên địa bàn đang mất liên lạc.

Chiều 26/5, Công an Bình Dương phát thông báo tìm kiếm tới các doanh nghiệp, địa phương để làm rõ vụ giết người tại bãi đất trống thuộc phường Tân Phước Khánh (TP Tân Uyên, Bình Dương) hai ngày trước. Trong vụ án này, cơ quan chức năng phát hiện thi thể bị cháy xém 2 chân, tay.

Công an Bình Dương công bố móng tay giả trong vụ 2 chân cháy xém - 1

Móng tay giả gắn trên tay phần thi thể được công an Bình Dương công bố (Ảnh: Công an Bình Dương).

Trong thông báo vừa phát đi, Công an Bình Dương đề nghị Ban quản lý các khu công nghiệp, công an cấp xã, công an đồn khu công nghiệp… trên địa bàn Bình Dương triển khai rà soát nhằm xác định trường hợp nhân viên công ty, công nhân, người lao động không đến làm việc, không liên lạc được, không rõ lý do nghỉ việc.

Công an Bình Dương công bố móng tay giả trong vụ 2 chân cháy xém - 2

Túi xách chứa 2 chân, tay của nạn nhân bị cháy xém (Ảnh: Công an Bình Dương).

Công an tỉnh Bình Dương cam kết những thông tin cá nhân trình báo có giá trị giúp công an làm rõ nhân thân, lai lịch tử thi, làm rõ đối tượng gây án... sẽ được bảo vệ bí mật và đề xuất cơ quan có thẩm quyền khen thưởng xứng đáng.

Liên quan đến vụ án trên, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã vào cuộc phối hợp cùng Công an Bình Dương mở rộng điều tra.

Vụ phát hiện 2 chân, tay người bị cháy xém đặt trong túi du lịch xảy ra chiều tối 24/5, tại bãi đất trống thuộc phường Tân Phước Khánh (TP Tân Uyên, Bình Dương).

Nạn nhân là nữ giới, được xác định cao khoảng 1m55-1m59, có độ tuổi khoảng 30-35, trên hai bàn tay có gắn móng giả, 2 chân bị nhiệt hóa.

Cơ quan chức năng xác định nạn nhân tử vong khoảng ngày 14/5, các phần của tử thi được đặt trong một túi mẫu, không xác định được nhãn hiệu, đặc điểm riêng. Công an đã xác định được mẫu túi xách ban đầu chứa các phần của tử thi có hình dạng màu đỏ.

Công an Bình Dương sau đó đã đề nghị các cơ quan có thẩm quyền phối hợp truy tìm.