1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Con rể người Trung Quốc truy sát cả nhà vợ

(Dân trí) - Nghi ngờ vợ không muốn về nước cùng mình vì yêu người khác, người đàn ông Trung Quốc đã dùng dao chém 5 người trong gia đình vợ bị thương.

Ngày 12/4, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt Wen Yi Min (39 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) 19 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, năm 2011, Wen Yi Min kết hôn với chị Phương (26 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, Đồng Nai). Sau khi kết hôn, Wen Yi Min đưa vợ sang Trung Quốc sinh sống, tuy nhiên do cảm thấy không thoải mái nên chị Phương về lại Việt Nam.

Năm 2015, sau khi sinh con, Wen Yi Min cho chị Phương và con về quê ở huyện Trảng Bom thăm cha mẹ. Lúc này, do muốn ở lại Việt Nam nên chị Phương tìm cách thoái thác để không phải trở lại nhà chồng.

Chính vì vậy, đầu năm 2016, Wen Yi Min về nhà mẹ vợ tìm chị Phương để đưa vợ trở lại Trung Quốc. Do chị Phương không đồng ý nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Nghi ngờ vợ không muốn về lại Trung Quốc vì yêu người khác nên Wen Yi Min cũng ở lại Việt Nam.

Đêm 13/2/2016, thấy vợ cùng mẹ vợ là bà Kíu và Nguyên, Loan (2 em Phương), Vũ (bạn Loan) nhậu say tại nhà nên Wen Yi Min nảy sinh ý định sát hại những người này. 2h sáng ngày 14/2/2016, Wen Yi Min dùng dao chém những người trong gia đình chị Phương.

Hậu quả, chị Phương bị chém 3 nhát với thương tật 30%, bà Kíu bị chém 2 nhát với tỉ lệ thương tật 49%. Những người còn lại gồm Nguyên, Loan, Vũ bị chém nhiều nhát và chịu tỉ lệ thương tật từ 9%-63%.

Sau khi gây án, Wen Yi Min đến cơ quan công an đầu thú.

Vĩnh Thủy