1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kiên Giang:

Con rể dùng súng khống chế mẹ vợ, bắn vung 14 phát đạn

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Do mâu thuẫn, vợ con bỏ đi mất tăm, Vương đã tìm về nhà ngoại rồi dùng súng chĩa vào đầu mẹ vợ đe dọa...

Ngày 25/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Vương (SN 1990, ngụ tại xã Vĩnh Phước A) để điều tra về 3 tội danh "Giữ người trái pháp luật", "Giết người" và "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Nạn nhân được xác định là bà Trần Thị E. - mẹ vợ Vương (SN 1955, cũng ngụ tại xã Vĩnh Phước A).

Con rể dùng súng khống chế mẹ vợ, bắn vung 14 phát đạn - 1

Bị can Nguyễn Văn Vương (Ảnh: CTV).

Theo điều tra, năm 2010, Phạm Thị K. (SN 1991), con gái bà E. và Vương yêu nhau. Gia đình bà E. không chấp nhận nên cả hai bỏ lên TPHCM làm thuê, chung sống như vợ chồng, có hai con.

Sau khi K. đi theo Vương, người mẹ tức giận không nhận con gái. Khoảng 2 năm trước, bà E. thay đổi, chấp nhận con gái cùng 2 cháu ngoại nhưng vẫn giận Vương.

Đầu năm 2022, vợ chồng Vương về nhà bà E. ăn Tết. Sau khi trở lại TPHCM, vợ chồng xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông. Vương đánh vợ gây thương tích. Lúc này K. dẫn 2 con về nhà người thân ở tỉnh Bạc Liêu trốn tránh, đồng thời gửi đơn ly hôn đến cơ quan chức năng ở huyện Gò Quao.

Nhiều ngày tìm kiếm vợ con không gặp, Vương tìm cách khống chế mẹ vợ. Sau đó, Vương lên mạng xã hội đặt mua một khẩu súng ngắn và đạn.

Khoảng 18h45 ngày 9/4, khi bà E. ở nhà một mình, Vương vào nhà, dùng súng khống chế mẹ vợ, buộc bà E. điện thoại kêu vợ về, nếu không đối tượng sẽ nổ súng giết người.

Sau đó, Vương giật điện thoại, nói với K. : "Không về tao sẽ giết mẹ mày", rồi dùng súng bắn búa xua nhiều phát đạn.

Con rể dùng súng khống chế mẹ vợ, bắn vung 14 phát đạn - 2

Căn nhà nơi Vương khống chế mẹ vợ (Ảnh: CTV).

Nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Phước A phối hợp Ban chỉ huy quân sự xã, đến hiện trường dùng loa kêu gọi Vương mở cửa, buông súng. Tuy nhiên, sau nhiều giờ thuyết phục, Vương vẫn cố thủ bên trong.

Lực lượng chức năng quyết định tiếp cận, phá cửa nhà vào trong cứu người, khống chế Vương. Trong lúc phá cửa, Vương dùng súng bắn về hướng lực lượng chức năng làm một cán bộ xã bị thương tích nhẹ.

Đến 3h ngày 10/4, khi cảnh sát cơ động đến hiện trường, Vương vẫn còn khóa cửa, khống chế con tin. Lực lượng công an đã đưa vợ và cha ruột Vương đến vận động, thuyết phục, kêu Vương buông súng.

Khoảng 9h30 cùng ngày, sau nhiều giờ thuyết phục không thành, Vương tiếp tục bắn một phát đạn uy hiếp lực lượng làm nhiệm vụ, rồi tiếp tục chĩa súng vào đầu bà E. đe dọa.

Con rể dùng súng khống chế mẹ vợ, bắn vung 14 phát đạn - 3

Khẩu súng tang vật (Ảnh: CTV).

Khoảng 11h cùng ngày, mẹ ruột Vương đến nói chuyện với đối tượng qua điện thoại. Lợi dụng lúc này, bà E. trốn thoát ra ngoài bằng cửa sau. Biết không thể chống cự, Vương buông súng đầu hàng.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm một khẩu súng ngắn là vũ khí quân dụng, 14 vỏ đạn đã bắn ra và nhiều viên đạn chưa sử dụng.

Qua điều tra ban đầu, giữa tháng 4/2022, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Vương về tội "Giữ người trái pháp luật". Đến nay, sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan chức năng khởi tố bổ sung 2 tội danh như trên.