1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Long An:

Con nợ bị đâm chết vì không chịu trả món nợ 4 triệu đồng

(Dân trí) - Đến hẹn trả nợ, Trung đến nhà anh Tân để đòi nợ số tiền 4 triệu đồng đã cho mượn trước đó. Tuy nhiên khi Trung đến, anh Tân tỏ ý thách thức, không trả nợ dẫn đến xô xát. Trung lấy dao đâm anh Tân tử vong.

Con nợ bị đâm chết vì không chịu trả món nợ 4 triệu đồng - 1

Trung giết con nợ vì 4 triệu đồng - Ảnh XH

Chiều 9/7, TAND tỉnh Long An đã tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án "Giết người" xảy ra trên địa bàn đêm giao thừa năm 2018. Bị cáo là Hồ Minh Trung (30 tuổi, ngụ xã Bình Quới, huyện Châu Thành, tỉnh Long An). Nạn nhân là Lê Ngọc Tân, 31 tuổi (ngụ cùng xã Bình Quới).

Theo hồ sơ vụ việc, chiều 31/12/2018, sau khi uống rượu ở nhà bạn về, Trung đến nhà anh Tân để đòi món nợ 4 triệu đồng. Tại đây, anh Tân cho biết không trả nợ và thách thức Trung dẫn đến hai bên xảy ra xô xát. Dù được mọi người can ngăn nhưng hai bên vẫn tiếp tục lời qua tiếng lại dẫn đến cự cãi lớn.

Sau một hồi cãi nhau, Trung chạy xuống bếp nhà anh Tân lấy con dao chạy lên đâm nhiều nhát vào người anh Tân. Bị đâm bất ngờ, anh Tân gục tại chỗ. Dù được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng anh Tân không qua khỏi và tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM). Khi biết anh Tân đã chết, Trung đến Công an xã Bình Quới đầu thú.

Con nợ bị đâm chết vì không chịu trả món nợ 4 triệu đồng - 2
Trung nhận mức án 10 năm tù về tội giết người - Ảnh XH

Tại phiên tòa, Trung cho biết nguyên nhân dẫn đến sự việc là do bị anh Tân thách thức dẫn đến cay cú. Tuy vậy, HĐXX cho rằng lời khai trên không xác thực, nạn nhân chưa có hành động cụ thể nào với bị cáo. Đồng thời, khẳng định hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, từ mâu thuẫn nhỏ đã dùng dao đâm nhiều nhát vào các vùng trọng yếu của cơ thể khiến nạn nhân tử vong.

HĐXX xét thấy, bị hại cũng có một phần lỗi, phía gia đình bị hại cũng đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Trung. Do đó, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Long An quyết định tuyên phạt bị cáo Hồ Minh Trung mức án 10 năm tù, buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường hơn 140 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Xuân Hinh