1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thái Bình:

Cô giáo mầm non lừa chạy việc, chiếm đoạt tiền của nhiều người

(Dân trí) - Với vỏ bọc là một giáo viên mầm non, Thấm tự khoe mình có rất nhiều mối quan hệ để chạy việc, chạy học và chạy chế độ chính sách. Từ đó, cô giáo mầm non này đã lừa đảo nhiều người, trong đó có cả người nhà, chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lại Thị Thấm (SN 1973, trú tại xã Minh Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Lại Thị Thấm vốn là một giáo viên mầm non. Thấm tự khoe mình có rất nhiều mối quan hệ quen biết để chạy việc, chạy học và chạy chế độ chính sách.Thấm đã lừa rất nhiều người trên địa bàn các huyện Đông Hưng, Hưng Hà thậm chí là của cả người nhà Thấm ở tỉnh ngoài.

Vào năm 2015, tin theo lời của Lại Thị Thấm có thể "chạy" vào học các trường Công an nhân dân, ông Nguyễn Giang Nam trú tại xã Hồng Lĩnh, huyện Đông Hưng đã cho con mình nghỉ học ở trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên nhờ Thấm xin cho vào học tại trường CĐ Cảnh sát nhân dân.

Lại Thị Thấm tại cơ quan Công an (ảnh: Công an Thái Bình)
Lại Thị Thấm tại cơ quan Công an (ảnh: Công an Thái Bình)

Ông Nam đã giao cho Thấm tổng số tiền là 170 triệu đồng dùng để "chạy" vào học. Sau khi đã giao đủ số tiền cho Thấm, chờ đợi mãi không thấy Thấm có động tĩnh gì, biết đã bị lừa, ông Nam nhiều lần yêu cầu Thấm trả tiền nhưng do không có khả năng trả, Thấm tìm cách khất lần.

Đến cuối năm 2016, sau nhiều lần bị ông Nam đến nhà đòi tiền, Thấm đã viết cho ông Nam một giấy vay nợ với số tiền là 300 triệu đồng. Thấm khai, do số tiền 170 triệu đồng ông Nam đưa cho Thấm là tiền vay nặng lãi nên khi viết giấy vay tiền, Thấm đã đồng ý xác nhận vay ông Nam với số tiền là 300 triệu đồng.

Cũng vì tin lời Thấm theo cách tương tự, ông Lương Văn Đằng (SN 1952), trú tại xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng đã bị lừa "chạy" chế độ thương binh. Từ tháng 6/2007, Thấm đã nhiều lần yêu cầu ông Đằng chuyển tiền vào tài khoản của Thấm số tiền ít nhất là 1,5 triệu đồng, nhiều nhất là 30 triệu đồng nói là dùng để lo làm thủ tục chế độ. Đến nay là 10 năm, Thấm lừa của ông Đằng với số tiền lên đến 105 triệu đồng.

Còn năm 2011, ông Nguyễn Như Chiều ở xã Liên Hiệp, huyện Hưng Hà, thông qua một người quen giới thiệu đến gặp Thấm và nhờ lo cho ông chế độ nạn nhân chất độc da cam. Theo thỏa thuận, Thấm yêu cầu ông Chiều chuyển tiền vào tài khoản của Thấm, số tiền chuyển vào lần ít nhất là 9 trăm nghìn đồng, nhiều nhất là 3 triệu đồng. Đến nay, tổng số tiền ông Chiều chuyển cho Thấm là 15 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, Thấm đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình, Cơ quan An ninh điều tra Công an Thái Bình kêu gọi ai là bị hại trong vụ án, đến Cơ quan Công an để cung cấp thêm thông tin.

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Quảng Bình: Tự nhận là cán bộ công an để đi lừa

Chiều tối ngày 18/10, thông tin từ Công an TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị này vừa vận động đầu thú thành công đối với Hà Danh Tuyên (SN1977, trú tại thôn Thuận Phước, xã Thuận Đức, TP. Đồng Hới). Tuyên là đối tượng bị cơ quan công an truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ việc, vào tháng 6/2014, Tuyên đến quán nước của chị N.L.H. tại xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy. Tại đây, Tuyên giới thiệu mình là công an mật, mặc thường phục để truy bắt đối tượng buôn bán tiền giả. Khi biết chị H. có con trai đang dự định thi tuyển vào một trường cảnh sát, Tuyên đã tự nhận có mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo của trường và có thể giúp đỡ.

Đối tượng Hà Danh Tuyên tại cơ quan công an
Đối tượng Hà Danh Tuyên tại cơ quan công an

Ngày hôm sau, Tuyên liên lạc qua điện thoại với chị H. và hẹn hai mẹ con chị đến gặp tại TP. Đồng Hới. Khi thấy chị H. chở con trai trên chiếc xe Air Blade đến, Tuyên bảo chị H. ngồi đợi để Tuyên chở con trai chị đi gặp vị lãnh đạo.

Khi đi đến khách sạn Sài Gòn – Quảng Bình (TP Phố Đồng Hới), đối tượng này đã thả con trai chị H. xuống và phóng xe máy bỏ trốn. Tuyên sau đó đã cầm cố chiếc xe máy của chị H. lấy tiền tiêu xài. Qua quá trình điều tra, xác minh, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đồng Hới đã ra quyết định truy nã Hà Danh Tuyên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau hơn 3 năm lẩn trốn, được sự vận động, khuyên nhủ của cán bộ điều tra và gia đình, đối tượng Tuyên đã ra đầu thú.

Đặng Tài

Đức Văn